Số ca điều trị COVID-19 tích cực tại Italy tiếp tục duy trì mức giảm trong suốt tuần qua, bênh cạnh đó, số ca tử vong trong ngày tại Italy hiện cũng ở mức thấp nhất kể từ ngày 19/3.
Nhằm giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19, thị trấn Canonica d'Adda ở vùng Lombardy quy định chỉ đàn ông được phép đi mua sắm vào ngày chẵn còn phụ nữ được phép mua hàng vào ngày lẻ.
Dù ghi nhận những tiến triển tích cực về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Italy, nhưng WHO vẫn cho rằng còn quá sớm để khẳng định giai đoạn tồi tệ nhất đã qua đi.
Chính phủ đã và đang cân nhắc việc mở rộng khu vực hạn chế tiếp cận hiện nay để cách ly, còn gọi là “vùng đỏ," ra hầu hết tỉnh Lombardy, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh COVID-19.
Ngay trong tối 6/3, lãnh đạo thành phố Hà Nội và Bộ Y tế đã tổ chức họp khẩn sau khi nắm bắt được thông tin về bệnh nhân N.H.N, người vừa trở về từ Italy và có kết quả dương tính với COVID-19.
Số ca nhiễm SARS-CoV-2 mới tại Italy đã tăng thêm 26 trường hợp trong ngày 26/2, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại nước này lên tới 400 người trong khi tại Thụy Điển ghi nhận ca nhiễm SARS-CoV-2 thứ hai.
Dịch COVID-19 vẫn đang tiếp tục bùng phát tại Italy với ca tử vong thứ 7, trong khi nhà chức trách vẫn chưa xác định được "bệnh nhân số 0" - người đầu tiên mang bệnh dịch tới nước này.
Với ca tử vong thứ 6, Italy hiện đang là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất do dịch viêm đường hô hấp COVID-19 tại châu Âu và nhà chức trách đang phải tiến hành nhiều biện pháp kiểm soát dịch bệnh.
Giới chức Italy khẳng định đã khoanh vùng và cách ly thành công những khu vực có dịch bệnh nên nước này vẫn là một điểm đến an toàn đối với khách du lịch.
Hàng loạt các thị trấn ở vùng Lombardy bị phong tỏa sau khi dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát mạnh mẽ tại Italy. Tính đến ngày 24/2, Italy đã ghi nhận 4 ca tử vong do COVID-19.
Châu Âu được tạo nên từ các quốc gia dân tộc, nhưng không phải dân tộc nào cũng có quốc gia riêng của mình, thực tế này đã truyền cảm hứng cho các phong trào ly khai của nhiều vùng lãnh thổ.
Nền chính trị Italy lại tiếp tục chấn động vì các bê bối liên quan đến tham nhũng sau khi một phó chủ tịch vùng ở nước này bị bắt bị nhiều tội danh, trong đó có hối lộ và biển thủ công quỹ.
Mối đe dọa đối với sự minh bạch của các ngân hàng Italy đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi sự lan tràn của các hoạt động trốn thuế, tham nhũng, các vụ chuyển tiền của các tổ chức tội phạm.
Theo Số liệu của Fondazione Migrantes, trong năm 2013 có tới 94.126 người Italy rời bỏ đất nước để ra nước ngoài kiếm sống, tăng 16% so với năm trước đó.