Các số liệu chính thức do các phương tiện truyền thông Italy công bố ngày 7/4cho thấy một nghịch lý đang xảy ra ở nước này, khi số người Italy trở thành côngdân nước khác đang ngày càng tăng nhanh, mà phần lớn là những người trẻ tuổi.
Trong năm 2012, có 79.000 người Italy di cư sang nước khác, tăng 1/3 so với61.000 người trong năm 2011, và điều gây ngạc nhiên là phần lớn trong số họ từngsinh sống ở những vùng miền giàu có như miền Bắc Italy.
Vùng Lombardy có thành phố Milan được ví như trung tâm thương mại của Italy, lạilà nơi có số người trở thành công dân nước khác cao nhất trong năm qua, với13.156 người.
Người Italy di cư ngày càng trẻ hơn. Năm 2012, số người di cư ở đổi tuổi từ20-40 chiếm tới 44,8%, tăng mạnh so với tỷ lệ 28,3% trong năm 2011. Điểm đến ưathích của họ là Đức, Thụy Điển và Anh.
Nguyên nhân chính của tình trạng trên là do cuộc khủng hoảng tài chính ở nướcnày. Khi Italy đang trải qua cuộc suy thoái kinh tế kéo dài nhất sau Chiến tranhThế giới thứ hai, tỷ lệ thất nghiệp trong giới thanh niên nước này lên tới 37%.
Nhà bình luận Paolo Di Stephano trên tờ nhật báo Corriere della Sera đã nhấnmạnh đến một nghịch lý đang diễn ra ở Italy, rằng "người ta thường rời bỏ nướcnghèo có nền kinh tế nông nghiệp, còn giờ đây người ta đang rời bỏ một nước pháttriển và có nền công nghệ cao."
Còn ông Alessandro Rosina, giảng viên môn dân số học tại Đại học Cattolica ởMilan, trong phát biểu trên nhật báo La Repubblica thì cho rằng ở châu Âu nóichung, chuyện thanh niên rời bỏ đất nước là bình thường, nhưng không như cácnước châu Âu khác, Italy không đảm bảo điều kiện để họ quay trở lại./.