Long trọng tổ chức kỷ niệm 73 năm Quốc khánh Việt Nam tại Chile

Với những bước phát triển quan hệ vượt bậc, Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Chile tại Đông Nam Á và Chile trở thành thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Việt Nam tại Mỹ Latinh.
Long trọng tổ chức kỷ niệm 73 năm Quốc khánh Việt Nam tại Chile ảnh 1Đại sứ Việt Nam Nguyễn Ngọc Sơn phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Chile)

Tối 3/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Chile đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 73 năm Quốc khánh Việt Nam tại thủ đô Santiago de Chile (2/9/1945-2/9/2018).

Buổi lễ có sự tham dự của cựu Tổng thống Chile Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Bộ trưởng Ngoại giao Roberto Ampuero, Trưởng Ban Đối ngoại Đảng Cộng sản Chile Eduardo Contreras, Tổng Thư ký Chính sách Đối ngoại Patricio Torres, Chủ tịch Danh dự Viện Văn hóa và Hữu nghị Chile-Việt Nam Angela Jeria.

Ngoài ra, buổi lễ có có sự tham gia của đông đảo đại diện các cơ quan Chính phủ, Quốc hội, chính quyền địa phương của Chile, đoàn ngoại giao đoàn, các tổ chức chính trị, xã hội cùng bạn bè và cộng đồng người Việt hiện đang học tập, sinh sống và làm việc tại Chile.

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam Nguyễn Ngọc Sơn đã nêu bật ý nghĩa của Ngày Quốc khánh 2/9/1945, thời khắc lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đại sứ nhấn mạnh trong hơn 7 thập kỷ qua, Việt Nam với chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa và hội nhập quốc tế toàn diện đã trở thành một quốc gia có nền kinh tế phát triển năng động, một người bạn, một đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế, đóng góp tích cực vào nền hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

[Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm chính thức Cộng hòa Chile]

Điểm lại các dấu mốc trong quan hệ hai nước, Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ quan hệ hai nước, kể từ chuyến thăm Việt Nam của cố Tổng thống Salvador Allendo năm 1969, lúc đó trên cương vị Chủ tịch Thượng viện Chile, hai nước đã tiến tới thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1971, xây dựng quan hệ đối tác toàn diện năm 2007, ký kết Hiệp định Thương mại Tự do song phương năm 2011 và gần đây nhất là cùng tham gia ký kết Hiệp định CPTPP tháng 3/2018.

Với những bước phát triển quan hệ vượt bậc đó, Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Chile tại Đông Nam Á và Chile trở thành thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Việt Nam tại Mỹ Latinh.

Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn bày tỏ tin tưởng về tương lai tươi sáng của quan hệ toàn diện hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực còn nhiều tiềm năng và dư địa hợp tác như năng lượng tái tạo, nông nghiệp, mỏ, viễn thông, giáo dục, khoa học-công nghệ...

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn bày tỏ vui mừng trước việc Bộ trưởng Ngoại giao Roberto Ampuero quyết định tham dự Hội nghị WEF ASEAN được tổ chức tại Hà Nội vào giữa tháng Chín; cam kết Đại sứ quán Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan hữu quan của Việt Nam và Chile để thu xếp và chuẩn bị thật tốt, góp phần vào sự thành công của chuyến thăm quan trọng này.

Long trọng tổ chức kỷ niệm 73 năm Quốc khánh Việt Nam tại Chile ảnh 2Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn và Ngoại trưởng Chile Roberto Ampuero tại lễ kỷ niệm. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Chile)

Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Roberto Ampuero đã đánh giá cao những thành tựu Việt Nam đã đạt được trong những năm qua; bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp quan hệ hai nước; đánh giá cao kết quả chuyến thăm chính thức Chile đầu tháng 7/2018 của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và kỳ họp lần thứ III Hội đồng Thương mại Tự do song phương, góp phần vào việc củng cố quan hệ đối tác toàn diện Chile-Việt Nam và tăng cường sự hiểu biết giữa hai nước.

Bộ trưởng Ampuero khẳng định sẽ thăm Việt Nam và dự WEF ASEAN  để trao đổi với các lãnh đạo Việt Nam, ASEAN và chuẩn bị cho Hội nghị APEC 2019 tại Chile do chủ đề của hai sự kiện có sự tương đồng.

Bộ trưởng Ampuero chúc Chính phủ và nhân dân Việt Nam đạt được nhiều thành công hơn nữa và tin tưởng quan hệ hai nước sẽ mở rộng hơn trong thời gian tới.

Nhân dịp này, các quan khách đã được giới thiệu về đất nước, con người, văn hóa Việt Nam thông qua các món ăn truyền thống cũng như những hình ảnh được trình chiếu và trưng bày tại buổi lễ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục