Theo công điện của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, dự báo chiều 27/10, lũ trên các sông ở Huế tiếp tục lên nhanh, tại trạm Phú Ốc có khả năng lên trên mức lịch sử 0,05-0,1m (5,24m năm 2020).
Hiện nay, lũ trên sông Cầu, sông Thương, sông Cà Lồ đã đạt đỉnh và đang xuống (trong đó mực nước sông Cầu đang xuống khá nhanh, mực nước sông Thương rút chậm) và còn ở mức cao trên báo động 3.
Do ảnh hưởng vùng thấp suy yếu từ bão số 11 - Matmo, hiện lũ trên các sông ở Cao Bằng tăng nhanh, dự báo lũ trên sông Bằng, sông Gâm có thể đạt đỉnh lũ, nhiều khả năng trên báo động 3.
Do ảnh hưởng bão số 4, các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Nam có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ, biên độ lũ lên trên thượng lưu các sông từ 3-7m, hạ lưu các sông từ 2-3m.
Mực nước lũ ở hạ lưu sông Hồng hiện tại vẫn đang ở mức cao nên còn nguy cơ ảnh hưởng đến đê bối ven sông, sạt lở đê, kè tại các vị trí xung yếu ở Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Hưng Yên, Thái Bình...
Trên tuyến đường Quốc lộ 15D đoạn qua huyện Đakrông có nhiều điểm đất, đá bị sạt trượt ở taluy dương và chảy tràn ra mặt đường với tổng khối lượng 750m3.
Đến 16 giờ cùng ngày, tỉnh đã sơ tán di dời 1.205 hộ với 3.835 nhân khẩu sinh sống ở vùng thấp trũng ven sông, vùng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, lũ ống và sạt lở đất; có 1.318 nhà dân bị ngập trong lũ.
Từ ngày 27-29/12, trên các sông từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Định có khả năng xuất hiện một đợt lũ; nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ vùng trũng thấp, khu đô thị.
Tính đến 17 giờ ngày 23/10, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức di dời, sơ tán 802 hộ với 2.507 khẩu trong vùng bị ngập sâu, vùng có nguy cơ bị sạt lở đến nơi an toàn.
Người dân cần cảnh giác trước các dấu hiệu xuất hiện lũ quét như mưa lớn nhiều ngày ở vùng thượng lưu, nước sông hoặc suối chuyển màu đục, có tiếng động bất thường của đất đá...
Tính đến 13 giờ 30 ngày 28/10, bão số 9 đã gây thiệt hại đáng kể ở Quảng Ngãi với hơn 53.300 nhà dân đã bị tốc mái, hư hỏng, 9 nhà bị sập đổ, 31 trụ sở cơ quan và 28 trường học bị tốc mái...
Phía Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng; đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, nhiệt độ phổ biến từ 24-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.
Hiện mực nước trên sông Lục Nam tại Lục Nam, trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương, trên sông Cầu tại Đáp Cầu, sông Mã và thượng nguồn sông Cả đang lên sát mức báo động 1 và báo động 2.
Từ 29/7-2/8 tới, trên thượng lưu hệ thống sông Hồng-Thái Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên trên các sông nên nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc,
Hiện bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, khoảng đêm 5 ngày 6/12 tới, không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nên có mưa.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục se lạnh với nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm phổ biến 19-21 độ C, vùng núi 16-18 độ C.