Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có nơi có nắng nóng trên 35 độ C

Phía Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng; đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, nhiệt độ phổ biến từ 24-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.
Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có nơi có nắng nóng trên 35 độ C ảnh 1Đường liên xã và nhà dân ngập sâu trong nước lũ. (Ảnh: Công Tường/TTXVN)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 7/9, các khu vực trên cả nước duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, đêm mưa; Bắc Bộ và Trung Bộ có nơi có nắng nóng trên 35 độ C.

Lũ trên các sông tại Hà Tĩnh đang xuống nhưng nguy cơ xảy ra sạt lở đất vùng núi, sụt lún đất ven sông trên địa bàn tỉnh này vẫn còn.

Đến sáng 7/9, mực nước trên sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ xuống mức 11m, trên báo động một là 0,5m; tại Hòa Duyệt xuống mức 8,5m, dưới báo động hai là 0,5m. Đến đêm 7/9, tại Chu Lễ xuống mức báo động một; tại Hòa Duyệt xuống mức 8,1m, trên báo động một là 0,6m.

Nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở vùng núi, sụt lún đất ven sông ở các huyện Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1.

Ngày và đêm 7/9, phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng; đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58-97%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 32-35 độ C.

[Quảng Bình: Nước lũ rút dần, các địa phương gấp rút khắc phục hậu quả]

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực vùng núi cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50-97%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 52-96%. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C; cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Bắc đến Tây cấp 2-3. Độ ẩm từ 67-96%. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét. Độ ẩm từ 55-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; cao nhất từ 32-35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 72-98% Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-98% Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 30-33 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.