Giá gạo xuất khẩu tăng nhẹ, giao dịch nội địa trầm lắng
Giá gạo 5% tấm được chào bán ở mức từ 365-370 USD/tấn, tăng so với mức từ 359-363 USD/tấn của một tuần trước đó, đánh dấu mức cao nhất kể từ đầu tháng 11/2025.
Giá gạo 5% tấm được chào bán ở mức từ 365-370 USD/tấn, tăng so với mức từ 359-363 USD/tấn của một tuần trước đó, đánh dấu mức cao nhất kể từ đầu tháng 11/2025.
Các nguồn tin cho biết hai lô hàng có tổng khối lượng khoảng 120.000 tấn, bao gồm lúa mỳ trắng mềm và lúa mỳ vụ Xuân của Mỹ, dự kiến sẽ được giao vào tháng 12/2025.
Nga hiện cung cấp ngũ cốc cho 108 nước, trong đó có 70 nước nhập khẩu lúa mỳ. Moskva cũng nối lại nguồn cung cho 7 quốc gia từng dừng nhập khẩu và mở rộng sang 11 thị trường mới trong năm qua.
Sản lượng ngũ cốc toàn cầu dự kiến đạt kỷ lục 2,925 tỷ tấn năm 2025, chủ yếu nhờ triển vọng thu hoạch tích cực của ngô, lúa mỳ, gạo - 3 loại ngũ cốc chính được tiêu thụ rộng rãi trên thế giới.
Tại thị trường trong nước, vào sáng 21/6, giá càphê tại các tỉnh Tây Nguyên giảm thêm 5.000 đồng/kg so với hôm qua, đưa mặt bằng chung về mức 95.500-96.000 đồng/kg.
Một nhà giao dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh nhận định nguồn cung từ vụ Hè Thu đang tăng lên, nhưng các công ty chế biến và xuất khẩu chưa vội vàng mua vào do nhu cầu bên ngoài yếu.
Trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới, giá dầu ghi nhận tuần thứ hai liên tiếp suy yếu; nhóm nông sản cũng chìm sâu trong sắc đỏ, trong đó nổi bật là đà suy yếu của mặt hàng ngô.
Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá lúa thường tại ruộng tuần qua cao nhất là 5.650 đồng/kg; giá lúa thường tại kho cao nhất là 6.950 đồng/kg; gạo 5% tấm có giá cao nhất 11.600 đồng/kg.
Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đã giảm xuống còn 460 USD/tấn, từ mức 481 USD/tấn của tuần trước. Thị trường dự kiến tiếp tục trầm lắng trong vài tuần tới khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kết thúc đầu tháng 2.
Ông Putin cho biết năm 2023, Nga đạt mức thu hoạch kỷ lục 148 triệu tấn ngũ cốc, trong năm 2024 sẽ là 130 triệu tấn đồng thời nhấn mạnh Nga là một trong ba nước xuất khẩu lương thực lớn nhất.
Tuần này, giá gạo Thái Lan đã tăng lên mức cao nhất trong một tháng qua, đạt 500 USD/tấn; trong khi giá gạo Ấn Độ duy trì ở mức 440-447 USD/tấn - mức thấp nhất kể từ tháng Bảy năm ngoái.
Trong thông báo ngày 6/9, Thống đốc vùng Tomsk của Nga cho biết thời tiết lạnh và độ ẩm cao đã gây ra tình trạng ngập úng và phá hoại gần 3.000ha diện tích cây trồng.
Ukraine vẫn chưa công bố các điểm đến xuất khẩu của họ trong tháng 7/2024, nhưng trong mùa vụ trước đó nước này đã xuất khẩu hầu hết lúa mỳ sang Tây Ban Nha, Ai Cập và Indonesia.
Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ ở mức 543-551 USD/tấn trong tuần này, giảm so với mức 540-547 USD/tấn trong tuần trước.
Gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ, nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, được báo giá từ 541-548 USD/tấn trong tuần này, giảm so với mức 544-552 USD/tấn của tuần trước.
Gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được báo giá ở mức 538-546 USD/tấn trong tuần này, giảm so với mức 540-548 USD/tấn của tuần trước.
Gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ - nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới - được chào bán ở mức kỷ lục 546-554 USD/tấn trong tuần này, không thay đổi so với tuần trước.
Nông dân Ấn Độ đang lo ngại nếu nhiệt độ tăng bất thường và đột ngột trong thời gian tới sẽ ảnh hưởng nặng nề đến sản lượng lúa mỳ trong bối cảnh các nguồn cung lúa mỳ trong nước hiện đang cạn dần.
Gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được báo giá ở mức cao kỷ lục 533-542 USD/tấn trong tuần này, so với mức 525-535 USD/tấn của tuần trước.
Thông báo của Nhà Trắng (Mỹ) nêu rõ: “Tổng thống (Joe Biden) đã hoan nghênh quyết định của Chính phủ Israel cho phép vận chuyển trực tiếp lúa mỳ cho người Palestine thông qua cảng Ashdod.”