Nga mở rộng xuất khẩu ngũ cốc, nối lại cung ứng cho 7 quốc gia

Nga hiện cung cấp ngũ cốc cho 108 nước, trong đó có 70 nước nhập khẩu lúa mỳ. Moskva cũng nối lại nguồn cung cho 7 quốc gia từng dừng nhập khẩu và mở rộng sang 11 thị trường mới trong năm qua.

Một cánh đồng lúa mỳ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Một cánh đồng lúa mỳ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sputnik đưa tin Nga tiếp tục mở rộng địa bàn xuất khẩu ngũ cốc, nguồn cung cấp được nối lại cho 7 nước trước đó đã tạm dừng mua ngũ cốc của Nga.

Đây là tuyên bố của Bộ trưởng Nông nghiệp Nga Oksana Luth ngày 22/7.

Phát biểu tại cuộc họp về vấn đề phát triển xuất khẩu ngũ cốc do Thủ tướng Mikhail Mishustin chủ trì, ông Luth khẳng định: "Chúng ta tiếp tục mở rộng địa bàn xuất khẩu. Năm ngoái, có 11 quốc gia mới xuất hiện trong danh mục xuất khẩu của Nga và chúng ta đã nối lại nguồn cung cho 7 nước từng tạm dừng mua ngũ cốc của Liên bang Nga."

Bộ trưởng Nông nghiệp lưu ý rằng hiện nay, Nga đang cung cấp ngũ cốc cho 108 nước, trong đó 70 nước nhập khẩu lúa mỳ Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa chung cư bị hư hại sau vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái ở Kiev (Ukraine), ngày 14/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga cắt đứt đường vận tải huyết mạch từ Moldova và Romania sang Ukraine

Kể từ ngày 18/12, Nga đã liên tục không kích vào 2 cây cầu trên tuyến đường cao tốc Odessa-Reni và Odessa-Chisinau, khiến 2 cây cầu này bị hư hỏng nặng và giao thông không thể qua lại. Các chuyên gia nhận định rằng việc phá hủy cây cầu sẽ "chặn 60% nguồn cung cấp nhiên liệu từ các cảng sông Danube.”

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Nga Putin và thông điệp chiến lược Nga

Cuộc họp báo tổng kết năm 2025 kéo dài gần 5 giờ của Tổng thống Nga Vladimir Putin truyền đi thông điệp chính trị dài hạn một cách trực diện tới người dân trong nước và cộng đồng quốc tế.