Đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam trong Vịnh Bắc Bộ được xác định trên cơ sở các quy định của UNCLOS, phù hợp với đặc điểm địa lý và tự nhiên của Vịnh Bắc Bộ.
Đại tá Nguyễn Xuân Dũng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 4 Hải quân, nhấn mạnh qua chương trình mong ngư dân tiếp tục chấp hành nghiêm các quy định về khai thác, đánh bắt hải sản trên các vùng biển...
Thời gian qua, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã xây dựng, triển khai tốt các nội dung phong trào thi đua “Dân vận khéo,” xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” để lại nhiều ấn tượng trên ngư trường Trường Sa.
Sau 10 năm triển khai Chiến lược biển, diện mạo kinh tế Việt Nam đã thay đổi khá toàn diện, trong đó lấy sự thay đổi tư duy hướng mạnh ra biển làm tiền đề để nước ta sớm trở thành quốc gia biển mạnh.
Thủ tướng Chính phủ cho biết khó khăn của các nhà máy nhiệt điện thuộc Trung tâm điện lực Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh trong việc thực hiện nhận chìm vật liệu nạo vét cũng là khó khăn chung hiện nay.
Việc hoàn thiện các chính sách, pháp luật về biển, hải đảo được cho là tạo ra sự bứt phá trong khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo.
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định công nhận 17 xã, thị trấn thuộc bốn đơn vị hành chính cấp huyện thuộc tỉnh Kiên Giang; sáu đơn vị hành chính cấp xã của Khánh Hòa.
Cuốn sách “500 câu hỏi-đáp về biển, đảo Việt Nam” (tác giả Hà Nguyễn) cung cấp cho độc giả những tri thức cơ bản và cập nhật về những vấn đề liên quan đến biển, đảo quê hương.
Các đơn vị Biên phòng, Hải quan, Cảng vụ Hàng hải 3 địa phương Sóc Trăng, Trà Vinh, Cần Thơ phối hợp đảm bảo quản lý chặt chẽ cũng như giữ vững an ninh trên vùng biển biên giới.
Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận định việc xây dựng Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, sẽ tạo khung pháp lý cho quản lý tài nguyên môi trường biển.
Theo Phó Tổng cục Biển và Hải đảo Phạm Ngọc Sơn, việc hoàn chỉnh hệ thống luật pháp phục vụ quản lý Nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển, hải đảo là một yêu cầu rất cấp thiết để "làm chủ biển khơi"
Ngày hội phát động đợt hoạt động với chủ đề “Triệu trái tim hướng về biển đảo quê hương” đã thu hút gần 5.000 thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh tới tham dự.
Ngày 22/3, Thủ tướng ký ban hành Tiêu chí, điều kiện thủ tục công nhận xã đảo nhằm quản lý thống nhất, thực hiện hiệu quả các chính sách ưu đãi với xã đảo.
Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 là một văn kiện quốc tế đa phương đồ sộ và là điều ước quốc tế phổ cập với 164 quốc gia thành viên, tính đến thời điểm hiện nay. Công ước đã trù định toàn bộ các vấn đề liên quan đến các vùng biển của các quốc gia ven biển cũng như những vấn đề liên quan đến việc sử dụng, khai thác vùng biển quốc tế và đáy đại dương.
Gia nhập Công ước, Việt Nam được quốc tế thừa nhận có vùng lãnh hải 12 hải lý, vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý, thềm lục địa rộng ít nhất 200 hải lý và có thể mở rộng tới 350 hải lý tính từ đường cơ sở. Công ước còn là cơ sở pháp lý quốc tế cho việc phân định vùng biển chồng lấn giữa Việt Nam với các nước ven Biển Đông, góp phần tạo môi trường ổn định, hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực.