Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 34, chiều 12/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ.
Thượng tướng Võ Minh Lương đề nghị Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục Luật Cảnh sát Biển Việt Nam.
Hải đội 202 đã phối hợp với các ngành chức năng và địa phương tổ chức các buổi tuyên truyền tập trung cũng như lưu động để người dân có thể tiếp cận, hiểu thêm về Luật Cảnh sát biển.
Luật Cảnh sát Biển sau khi được thực thi đã đem lại hiệu quả. Từ năm 2017 đến nay, không có tàu nào của hội nghề cá vi phạm, 100% tàu cá của hội viên đánh bắt an toàn, có thu nhập ổn định.
8 tháng đầu năm nay, lực lượng Cảnh sát biển đã phát hiện và xử lý gần 500 vụ vi phạm pháp luật. Trong đó, đã khởi tố 63 vụ với 66 đối tượng; xử lý vi phạm hành chính 297 vụ với 400 đối tượng.
Luật Cảnh sát Biển Việt nam ra đời, tạo cơ sở pháp lý cho lực lượng Cảnh sát Biển thực thi pháp luật trên biển, góp phần quản lý, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.
Về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của cảnh sát biển, đây là nội dung quan trọng của dự thảo luật, các ý kiến cơ bản tán thành xác định cảnh sát biển là lực lượng vũ trang.
Nội dung nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm thảo luận, tranh luận quanh dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam là xác định Cảnh sát biển có phải lực lượng vũ trang hay không?
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, sáng 8/6, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường, biểu quyết thông qua dự thảo Luật Quốc phòng (sửa đổi) và thảo luận dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam.
Nhiều đại biểu đưa ý kiến việc xác định chức năng của Cảnh sát biển phải không tạo ra điểm trống trên biển nhưng cũng tránh bao trùm và chồng lấn lên chức năng, nhiệm vụ của các lực lượng khác.
Thảo luận về dự án Luật An ninh mạng, nhiều đại biểu có ý kiến trái chiều về việc doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh mạng có phải đặt văn phòng đại diện ở Việt Nam hay không.
Sáng 10/4 tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp thứ 23 để chuẩn bị các nội dung phục vụ Kỳ họp thứ năm của Quốc hội sắp tới và xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác.