Bà Rịa-Vũng Tàu: Đổi mới tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển

Thượng tướng Võ Minh Lương đề nghị Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục Luật Cảnh sát Biển Việt Nam.
Bà Rịa-Vũng Tàu: Đổi mới tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển ảnh 1Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 10/11, Đoàn công tác do Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã làm việc tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, kiểm tra thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát Biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023.”

Nội dung kiểm tra của Đoàn công tác tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra thực hiện Ðề án; việc biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát Biển Việt Nam và các tài liệu có liên quan; công tác tuyên truyền, phổ biến Luật đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; công tác phối hợp giữa các cơ quan của địa phương với đơn vị quân đội trong tham mưu và tổ chức thực hiện Ðề án.

Qua làm việc, Thượng tướng Võ Minh Lương đánh giá cao những kết quả tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đạt được trong quá trình triển khai thực hiện Đề án. Tỉnh có nhiều mô hình hiệu quả trong công tác tuyên truyền pháp luật cho nhân dân, ngư dân; tích cực phối hợp các lực lượng để tuyên truyền pháp luật và chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Thượng tướng Võ Minh Lương đề nghị thời gian tới, địa phương cần chú trọng hơn nữa trong xây dựng kế hoạch tuyên truyền sát thực tiễn nhằm phát huy vai trò của các cơ quan, ban, ngành, lực lượng liên quan; khắc phục những hạn chế mà Đoàn kiểm tra chỉ ra; tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục Luật Cảnh sát Biển Việt Nam.

[Đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp thực thi Luật Cảnh sát Biển Việt Nam]

Cùng với đó, chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin và mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình để tiếp tục đưa Luật vào thực tiễn cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực. Các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về chủ quyền biển, đảo, Luật Cảnh sát Biển và lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam…

Trong 5 năm thực hiện Đề án, công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam và các quy định về môi trường, biển, hải đảo được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu quan tâm triển khai sâu, rộng. Các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo được ban hành kịp thời; nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến Luật phù hợp với đối tượng và địa bàn dân cư.

Các cơ quan, địa phương, đơn vị đã biên soạn, cấp phát gần 9.200 tờ rơi, tờ gấp; trên 100 cuốn Sổ tay pháp luật Cảnh sát Biển-Những điều người dân cần biết; cấp hàng trăm nội dung tuyên truyền bằng file mềm, thiết kế đồ họa có nội dung tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát Biển thông qua hộp thư điện tử, các ứng dụng trên Internet cùng hơn 120 đĩa DVD phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến tại cơ sở.

Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hướng dẫn 8 huyện, thị, thành phố và các đơn vị Quân đội từ cấp Đại đội đến Trung đoàn và tương đương biên soạn tài liệu tuyên truyền cho cán bộ, chiến sỹ và quần chúng nhân dân.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Đổi mới tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển ảnh 2Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TTXVN phát

Địa phương đã tổ chức 42 lớp tập huấn về kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng về quản lý, bảo vệ biển, đảo; pháp luật biển Việt Nam, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982…

Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị làm tốt công tác phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 triển khai chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân.”

Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an tỉnh phối hợp với Hội Phụ nữ, Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên… tổ chức 43 buổi tuyên truyền với 63.350 lượt người tham gia; thực hiện các mô hình “Ăn sáng cùng ngư dân,” “Càphê sáng cùng ngư dân” để tuyên truyền pháp luật và giải đáp, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình vươn khơi, bám biển…

Các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị duy trì và phát huy có hiệu quả các tủ sách, ngăn sách pháp luật có nội dung về Luật Cảnh sát Biển Việt Nam. Qua đó, giúp người dân nâng cao nhận thức, tự giác tuân thủ các quy định của pháp luật, đặc biệt là các quy định liên quan đến Luật Cảnh sát Biển Việt Nam. Công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, vi phạm pháp luật được các lực lượng chức năng tiến hành thường xuyên, bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới biển và huy động phương tiện tàu thuyền sẵn sàng tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Sáng cùng ngày, Đoàn kiểm tra đã đến làm việc tại Ủy ban Nhân dân phường 11 và Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu. Nhân dịp này, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng đã trao tặng 10 suất quà cho ngư dân và gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường 11./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục