Luật Công nghệ cao có hiệu lực từ ngày 1/7

Ông Lê Đình Tiến, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nói rằng, Luật Công nghệ cao sẽ là hành lang pháp lý cho việc xây dựng 1 đất nước công nghiệp hiện đại, giúp các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ cạnh tranh khi hội nhập.

Ông Lê Đình Tiến, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nói rằng, Luật Công nghệ cao sẽ là hành lang pháp lý cho việc xây dựng 1 đất nước công nghiệp hiện đại, giúp các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ cạnh tranh khi hội nhập.

Ngày 14/5, tại Hội nghị trực tuyến phổ biến triển khai Luật này, ông Tiến nói, Luật Công nghệ cao sẽ có hiệu lực từ tháng 7 tới.

Hiện nay, phát triển công nghệ cao là một xu hướng tất yếu của ngành khoa học công nghệ trên thế giới bởi đây là một công cụ để cạnh tranh trong quá trình phát triển. Thực tế, việc ứng dụng công nghệ cao đã được thực thi ở tất cả các ngành kinh tế.

Ông Tiến nói rằng, Đảng và Nhà nước Việt Nam rất chú trọng phát triển công nghệ cao phù hợp với điều kiện của đất nước. "Chúng ta hiện đang tập trung nghiên cứu, tiếp thu, làm chủ công nghệ để ứng dụng vào các ngành kinh tế," ông nói. "Song, cần phải tạo ra các công nghệ cao để thay thế công nghệ nhập khẩu, tiến tới cạnh tranh tầm quốc tế. Do đó, việc đầu tư về con người, cơ sở vật chất kỹ thuật, nghiên cứu, ứng dụng… đòi hỏi phải có những quyết sách cụ thể của Nhà nước. Luật ra đời sẽ là một chính sách lớn, tạo đà phát triển cho các đơn vị làm về công nghệ cao.

Ông Tiến cũng cho hay, vấn đề đưa Luật vào cuộc sống là rất quan trọng. Do đó, hội nghị lần này là bước đầu để đưa Luật Công nghệ cao vào cuộc sống.

Cuộc họp trực tuyến này, với đầu cầu chính ở Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và 5 đầu cầu khác gồm: Trung tâm thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia (Hà Nội), Đại học Vinh, Đại học Đà Nẵng, Đại học Khoa học Tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Cần Thơ.

Được biết, trong khoảng mười năm trở lại đây, Bộ Khoa học Công nghệ đã xây dựng một hệ thống  luật pháp về Khoa học Công nghệ tương đối đầy đủ, đáp ứng đòi hỏi phát triển của ngành. Hiện, Bộ này đã xây dựng xong 7 Luật và đang xây dựng Luật về Đo lường.

Trung Hiền (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục