Kỳ họp thứ 8, Quốc hội tập trung vào những vấn đề “nóng” của xã hội, được đông đảo cử tri quan tâm như vấn đề đảm bảo quyền lợi cho những người có thẻ bảo hiểm y tế, thiếu thuốc...
Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan cho rằng hiện nay tình trạng cung ứng thuốc liên tục gặp trục trặc như thiếu thuốc, thiếu vaccine, thiết bị do gốc rễ của nhiều vấn đề chưa được giải quyết.
Trong phiên thảo luận sáng 22/10, các đại biểu Quốc hội đã nêu nhiều ý kiến trách nhiệm, sâu sắc về những nội dung xung quanh Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược.
Trước đây với bán lẻ thuốc (nhà thuốc) không có khái niệm kê khai giá bán lẻ nhưng trong dự luật mới sẽ phải kê khai giá bán lẻ với cơ quan quản lý trên địa bàn và niêm yết giá trên sản phẩm.
Do chưa sản xuất được các loại thuốc đặc trị, biệt dược gốc, nên trên thị trường Việt Nam, các loại thuốc này có giá đắt như vàng, chưa kể đến sự chênh lệch mức giá ở các cửa hàng thuốc.
Thống kê của Bộ Y tế cho thấy, tiền thuốc tính trên bình quân đầu người trong 10 tháng đầu năm 2015 đạt mức 37,9 USD, tăng 10% so với năm 2014 và tăng gần gấp đôi so với năm 2009.
Bình quân mỗi người Việt Nam sử dụng 31 USD tiền thuốc và 50% số tiền này dùng để mua thuốc ngoại nhập, chủ yếu giá cao. Thực tế trên thị trường, giá thuốc vẫn nơi thấp, nơi cao.
nhiều người không khỏi giật mình khi kết quả trúng thầu của 68 bệnh viện, Sở Y tế cho thấy cơ cấu sử dụng thuốc tại các bệnh viện có đến 65% là biệt dược gốc và biệt dược nhóm 1
Thực tế trên thị trường thuốc biệt dược hiện nay vẫn còn nhiều “kẽ hở” khiến giá thuốc “nhảy múa,” thậm chí còn những tồn tại bất hợp lý mà những người bệnh đang phải âm thầm, "cắn răng" chịu đựng.
Để hạn chế tình trạng thuốc biệt dược gốc độc quyền tăng giá, dự thảo Luật Dược sửa đổi đã quy định việc mua sắm các thuốc biệt dược gốc phải thực hiện theo quy định tại Luật Đấu thầu.
Những sửa đổi trong Luật Dược năm 2005 sẽ phù hợp và đảm bảo quyền lợi cho người dân khi được tiếp cận và sử dụng thuốc hiệu quả, an toàn, chất lượng, giá hợp lý.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Ban soạn thảo cần làm rõ việc sửa đổi luật có đảm bảo để ngành dược Việt Nam phát triển bứt phá hay không...