Ngày 29/11/2024, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 29 (Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV) tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Với 445/450 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 92,9% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 Luật.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát để để hoàn thiện Báo cáo tiếp thu, giải trình dự thảo Luật sửa đổi một số luật trong lĩnh vực tài chính, đảm bảo chất lượng.
Ngày 7/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước... và Luật Điện lực sửa đổi.
Thảo luận ở tổ, các đại biểu Quốc hội nhất trí về sự cần thiết nghiên cứu, trình Quốc hội xem xét Luật Đầu tư công (sửa đổi) nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư công.
Tại Phiên họp này, Chính phủ cho ý kiến về 3 dự án luật, 2 đề nghị xây dựng luật, bao gồm: Dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư...
Ông Đinh Xuân Quyện, Giám đốc Thư viện tỉnh Hải Dương bị cách chức vì thiếu trung thực trong kê khai hồ sơ công chức và chỉ đạo để ngoài sổ sách số tiền 10,2 triệu đồng.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán, trong đó quy định rõ những người không được làm kế toán, về hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán.
Cùng với Bộ luật Dân sự và 5 luật khác, Luật Báo chí 2016 sẽ có hiệu lực thi hành từ 1/1/2017, trong đó nêu cao vai trò, trách nhiệm công dân của người làm báo.
Sáng 18/12, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 9 Luật và 2 Nghị quyết đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 10 vừa qua.
Dự thảo Luật Kế toán sửa đổi có 6 Chương 74 Điều, quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán, hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, quản lý nhà nước về kế toán...
Đại biểu Trần Văn Tấn (Tiền Giang) đề nghị bổ sung chế định thừa phát lại vào các văn bản pháp luật có liên quan để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút nhân sự tham gia hoạt động này.
Tờ trình dự án Luật của Chính phủ nêu rõ sau 10 năm thực hiện Luật Kế toán, việc tổ chức hệ thống kế toán của Việt Nam đã được phân định rõ ràng cụ thể hơn.