Theo Tờ trình của Chính phủ, mục đích ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm nhằm cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm...
Bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức là việc bảo vệ công việc gắn với chức danh, chức vụ, vị trí việc làm của cán bộ, công chức
10 Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019 trong đó có Luật An ninh mạng; Luật Tố cáo; Luật Quy hoạch; Luật Quốc phòng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch..
Theo Tổng Thanh tra Chính phủ, Điều 16 Luật Thanh tra quy định Tổng Thanh tra Chính phủ có nhiệm vụ chủ trì xử lý sự chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động của hệ thống thanh tra nhà nước.
Sáng 28/6, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 7 Luật như Luật An ninh mạng; Luật Quốc phòng; Luật Tố cáo; Luật Cạnh tranh; Luật Đo đạc và Bản đồ.
Chia sẻ bên lề phiên họp Quốc hội về dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, việc bảo vệ người tố cáo và người thân của người tố cáo là rất cần thiết.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, sáng 24/5, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Tố cáo (sửa đổi).
Ngày 24/5, theo chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về hai dự thảo luật là Luật Tố cáo (sửa đổi) và Luật Cạnh tranh (sửa đổi).
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết phiên họp Ủy ban Pháp luật của Quốc hội sẽ diễn ra trong hai ngày, với nhiều nội dung lớn.
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tán thành với việc bổ sung thêm hình thức tố cáo qua thư điện tử, fax và nêu quan điểm vấn đề quan trọng là thông tin, nội dung của tố cáo ra sao.
Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho thấy tình hình khiếu nại, tố cáo từ cuối năm 2016 đến nay nhìn chung có giảm, tuy nhiên vẫn còn diễn biến phức tạp và gay gắt.
Phiên họp thứ 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV diễn ra đến ngày 21/3 với nhiều nội dung quan trọng chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa XIV.
Sau 4 năm thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, các cơ quan hành chính Nhà nước đã khôi phục quyền lợi cho hơn 13.600 công dân thông qua giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Cơ quan liên quan phải xác minh, điều tra làm rõ, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật những vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện, với nguyên tắc tích cực, khẩn trương; làm rõ đến đâu xử lý đến đó.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn.
Chiều 7/10, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe báo cáo của Chính phủ, Tòa án, Viện Kiểm sát về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2014.
Ngày 26/8, tại Trụ sở Ban tiếp công dân Trung ương, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đã có buổi tiếp và giải đáp những kiến nghị, khiếu nại của công dân.