Luật Xây dựng: Bước ngoặt tư duy quản lý xây dựng
Theo ông Bùi Văn Dưỡng, Phó cục trưởng Cục Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng), điểm đổi mới quan trọng nhất của Luật Xây dựng (sửa đổi) nằm ở sự thay đổi tư duy quản lý.
Theo ông Bùi Văn Dưỡng, Phó cục trưởng Cục Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng), điểm đổi mới quan trọng nhất của Luật Xây dựng (sửa đổi) nằm ở sự thay đổi tư duy quản lý.
Luật quy định rõ cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập theo dõi biến động về tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai thông qua phân tích, đánh giá thông tin từ bản kê khai hoặc từ nguồn khác.
Luật Xây dựng (sửa đổi) với nhiều điều chỉnh quan trọng nhằm khắc phục những bất cập kéo dài, đồng thời tạo lập khuôn khổ pháp lý đồng bộ, minh bạch và hiệu quả hơn cho hoạt động đầu tư xây dựng.
Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 51, sáng 24/11/2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi).
Theo đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, thực tiễn nhiều năm qua cho thấy, tình trạng xây dựng không phép, sai phép, lấn chiếm vỉa hè, đất công, xây vượt tầng... diễn ra ở nhiều nơi.
Các đại biểu đề nghị Quốc hội tiếp tục nghiên cứu làm rõ hơn quy định sử dụng vốn ODA trong dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi) nhằm tránh tạo khoảng trống pháp lý, gây vướng mắc trong thực tiễn.
Dự thảo sửa đổi Luật Xây dựng hướng tới kiến tạo phát triển, giảm thủ tục rườm rà, nâng cao hiệu quả, minh bạch và thúc đẩy sáng tạo trong ngành.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho rằng việc xây dựng luật nhằm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trong đầu tư xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi, minh bạch, bình đẳng cho người dân, doanh nghiệp.
Tại cuộc họp về Luật Xây dựng, các đại biểu thống nhất, việc sửa đổi Luật phải toàn diện, đồng bộ với Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công và các luật liên quan, nhằm tránh chồng chéo và sơ hở trong quản lý.
Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao ý kiến phát biểu của cử tri thành phố Bắc Giang với tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết, xác đáng.
Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, với năng lực sản suất và trình độ công nghệ như hiện nay, Việt Nam là một trong 10 quốc gia sản xuất gốm sứ xây dựng lớn nhất thế giới.