Israel không kích Liban ngay sau lần đối thoại trực tiếp đầu tiên
Quân đội Israel đã phát cảnh báo tấn công các tòa nhà tại Mahrouna và Jbaa, cũng như vào “cơ sở hạ tầng quân sự” của Hezbollah tại Majadal và Baraasheet.
Quân đội Israel đã phát cảnh báo tấn công các tòa nhà tại Mahrouna và Jbaa, cũng như vào “cơ sở hạ tầng quân sự” của Hezbollah tại Majadal và Baraasheet.
Quân đội Liban cho biết những đối tượng bị bắt có liên quan đến hai vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào Israel hồi cuối tháng Ba, châm ngòi cho các cuộc không kích dữ dội của Israel vào lãnh thổ Liban.
Theo truyền thông nước ngoài, cuộc không kích đã phá hủy 3 tầng trên cùng của một tòa nhà, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 7 người bị thương.
Người phát ngôn của quân đội Israel Avichay Adraee khuyến cáo cư dân ở khu vực Baalbek và Douris đi di tản do họ đang ở gần các cơ sở và tài sản liên quan đến Hezbollah.
Tuyên bố bằng tiếng Aran và tiếng Hebrew của Lực lượng Hezbollah ở Liban chỉ rõ người dân Israel không nên đến gần các cuộc tụ họp quân sự này để bảo toàn tính mạng.
Thủ tướng Liban Najib Mikati cho biết Bộ Ngoại giao Liban sẽ yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên lợp quốc ban hành nghị quyết kêu gọi "ngừng bắn hoàn toàn và ngay lập tức."
Sau tròn một năm bùng phát (7/10), cuộc xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza và Israel đã lan rộng; con số thiệt hại về người và cơ sở vật chất cũng ngày càng tăng lên.
Israel đưa ra lời kêu gọi sơ tán đầu tiên sau nhiều tuần tại Gaza, trong bối cảnh IDF phần lớn đã chuyển trọng tâm sang chống lực lượng Hezbollah ở biên giới phía Bắc giáp với Liban.
Người phát ngôn quân đội Israel nêu rõ cảnh báo khẩn cấp mới tới cư dân các khu phố phía Nam, đặc biệt là những người bên trong tòa nhà được đánh dấu trên bản đồ quận Borj El Brajneh.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo rằng cái chết của thủ lĩnh lực lượng Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah dẫn đến tình hình bất ổn nghiêm trọng trong khu vực rộng lớn hơn.
Ngày 29/9, Thủ tướng Liban Najib Mikati nêu rõ nước này không có lựa chọn nào khác ngoài giải pháp ngoại giao để ngăn chặn leo thang xung đột giữa lực lượng Hezbollah ở miền Nam và Israel.
Tổng thống Mỹ đã chỉ đạo Lầu Năm Góc đánh giá và điều chỉnh chế độ trực chiến của lực lượng Mỹ ở Trung Đông khi cần thiết nhằm đảm toàn lực lượng và sẵn sàng thực hiện bảo vệ các lợi ích của Mỹ.
Phát biểu tại Lầu Năm Góc, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, bà Sabrina Singh nhắc lại lập trường của Mỹ rằng vẫn còn thời gian và không gian cho nỗ lực ngoại giao cho căng thẳng Hezbollah-Israel.
Khuyến cáo được Ai Cập và Italy đưa ra trong bối cảnh các cuộc không kích dữ dội của Israel nhằm vào miền Đông và Nam Liban khiến hơn 600 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương trong 72 giờ qua.
Quân đội Israel cho biết "khoảng 20 tên lửa đã được xác định bay sang từ Liban" trong khoảng thời gian 5 giờ ngày 22/9 (giờ địa phương), sau đó là một loạt "khoảng 85 tên lửa" được phóng từ Liban.
Ngày 18/9, Bộ Y tế Liban ra tuyên bố cho hay: "Đợt nổ bộ đàm mới... đã giết chết 9 người và làm bị thương hơn 300 người."
Trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban leo thang nghiêm trọng, cộng đồng quốc tế tiếp tục kêu gọi các bên kiềm chế để tránh nguy cơ xung đột lan rộng.
Tổng thống Pháp đã nhấn mạnh sự cần thiết của các nỗ lực nhằm ngăn chặn một cuộc chiến tranh toàn diện giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban để tránh gây hậu quả tàn khốc cho toàn bộ khu vực.
Đại sứ quán Mỹ kêu gọi các công dân rời Liban bằng "bất kỳ tấm vé nào đang được bán” trong khi Bộ Ngoại giao Anh khuyến cáo công dân rời Liban “ngay bây giờ khi vẫn còn các lựa chọn thương mại."
Tình hình khu vực Trung Đông đang trở nên căng thẳng sau khi thủ lĩnh chính trị của phong trào Hồi giáo Hamas Ismail Haniyeh thiệt mạng tại Iran.