Israel tiếp tục không kích nhằm vào mục tiêu của Hezbollah tại Liban

Theo truyền thông nước ngoài, cuộc không kích đã phá hủy 3 tầng trên cùng của một tòa nhà, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 7 người bị thương.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Beirut, Liban, ngày 28/3. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Beirut, Liban, ngày 28/3. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 1/4, quân đội Israel thông báo đã tiến hành cuộc không kích nhằm vào mục tiêu của lực lượng Hezbollah ở vùng ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut của Liban.

Theo Bộ Y tế Liban, vụ việc đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 7 người bị thương.

Israel cho biết mục tiêu của cuộc không kích là một thành viên Hezbollah, người này được cho hỗ trợ các hoạt động của Phong trào Hồi giáo Hamas tại Palestine và lên kế hoạch cho một vụ tấn công khủng bố nghiêm trọng nhằm vào dân thường Israel.

Theo truyền thông nước ngoài, cuộc không kích đã phá hủy 3 tầng trên cùng của một tòa nhà. Không có cảnh báo sơ tán trước cuộc tấn công và nhiều gia đình đã bỏ chạy sang các khu vực khác sau vụ việc.

Hezbollah chưa đưa ra bình luận về vụ việc trên.

Cuộc không kích diễn ra chỉ vài ngày sau một cuộc tấn công tương tự vào Dahiyeh, một thành trì của lực lượng Hezbollah ở vùng ngoại ô phía Nam Beirut. Đây là cuộc tấn công đầu tiên kể từ khi Israel ký thỏa thuận ngừng bắn với Hezbollah vào tháng 11/2024.

Động thái leo thang này làm dấy lên lo ngại bất ổn trong khu vực sẽ lan rộng hơn, khiến cộng đồng quốc tế kêu gọi các bên kiềm chế căng thẳng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”