Thủ tướng Liban: Vụ không kích của Israel ở ngoại ô là sự leo thang nguy hiểm

Vùng ngoại ô phía Nam Beirut vốn là thành trì của lực lượng Hezbollah và là mục tiêu tấn công của quân đội Israel trước khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Khói bốc lên sau các cuộc không kích của Israel xuống ngoại ô thủ đô Beirut, Liban ngày 21/11/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Khói bốc lên sau các cuộc không kích của Israel xuống ngoại ô thủ đô Beirut, Liban ngày 21/11/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 28/3, Thủ tướng Liban Nawaf Salam đã lên án vụ không kích của Israel ở vùng ngoại ô phía Nam Beirut trước đó cùng ngày, gọi đây là "sự leo thang nguy hiểm."

Quân đội Israel đã tiến hành không kích có giới hạn vào một tòa nhà ở vùng ngoại ô thủ đô Beirut của Liban trong ngày 28/3. Đây là lần đầu tiên Israel tấn công vào khu vực này kể từ khi lệnh ngừng bắn với lực lượng Hezbollah có hiệu lực từ tháng 11/2024.

Vùng ngoại ô phía Nam Beirut vốn là thành trì của lực lượng Hezbollah và là mục tiêu tấn công của quân đội Israel trước khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Đây cũng là vụ không kích thứ hai của Israel trong vòng 1 tuần qua. Lý do không kích của quân đội Israel là nhằm đáp trả vụ phóng tên lửa từ phía Liban vào lãnh thổ nước này. Lực lượng Hezbollah tiếp tục phủ nhận đứng sau các vụ phóng tên lửa nói trên.

Trong một tuyên bố, Văn phòng của Thủ tướng Salam cáo buộc vụ không kích của Israel vào thành trì của Hezbollah là hành vi "leo thang nguy hiểm". Ông đồng thời lên án "các cuộc tấn công của Israel nhằm vào dân thường và các khu dân cư an toàn nơi có trường học và trường đại học."

Cùng ngày, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã lên án vụ không kích của Israel là hành động "không thể chấp nhận" và vi phạm lệnh ngừng bắn đạt được vào tháng 11 năm ngoái.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp với Tổng thống Liban Joseph Aoun, ông Macron nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah.

Nhà lãnh đạo Pháp cũng cho biết ông sẽ thảo luận về diễn biến này với Tổng thống Mỹ Donald Trump "trong những giờ tới" và với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong vòng 2 ngày tới.

Thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 11 năm ngoái đã chấm dứt phần lớn giao tranh giữa Israel và Hezbollah, tuy nhiên căng thẳng leo thang trở lại từ cuối tuần trước.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, ngày 28/3 cảnh báo quân đội nước này sẽ tấn công Beirut để đáp trả bất kỳ vụ pháo kích nào vào lãnh thổ miền Bắc nước này từ phía Liban. Ông Katz cũng kêu gọi Chính phủ Liban đảm bảo lệnh ngừng bắn được tuân thủ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.