Mỹ điều chỉnh chế độ trực chiến của lực lượng ở Trung Đông

Tổng thống Mỹ đã chỉ đạo Lầu Năm Góc đánh giá và điều chỉnh chế độ trực chiến của lực lượng Mỹ ở Trung Đông khi cần thiết nhằm đảm toàn lực lượng và sẵn sàng thực hiện bảo vệ các lợi ích của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng ở Washington D.C. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng ở Washington D.C. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 27/9, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ thị trong trường hợp cần thiết Bộ Quốc phòng phải điều chỉnh chế độ trực chiến của lực lượng Mỹ ở Trung Đông nhằm tăng cường khả năng răn đe và bảo vệ các lợi ích quốc gia trong bối cảnh leo thang căng thẳng trong khu vực.

Thông báo của Nhà Trắng cho biết Tổng thống Biden đã chỉ đạo Lầu Năm Góc đánh giá và điều chỉnh chế độ trực chiến của lực lượng Mỹ ở Trung Đông khi cần thiết nhằm đảm toàn lực lượng và sẵn sàng thực hiện bảo vệ các lợi ích của Mỹ.

Ông Biden cũng chỉ đạo các bộ, ngành đảm bảo rằng các đại sứ quán Mỹ trong khu vực thực hiện mọi biện pháp bảo vệ thích hợp.

Chỉ thị trên được Tổng thống Biden đưa ra không lâu sau khi Lầu Năm Góc thông báo Mỹ sẽ điều thêm lực lượng bổ sung đến Trung Đông do lo ngại căng thẳng leo thang giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã một lần nữa kêu gọi ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban, khẳng định giải pháp ngoại giao vẫn là điều khả thi.

Phát biểu họp báo, Ngoại trưởng Blinken lưu ý rằng "những lựa chọn mà cả hai bên đưa ra trong những ngày tới sẽ quyết định hướng đi của khu vực này, với những hậu quả nghiêm trọng đối với người dân trong khu vực, hiện tại và có thể là trong nhiều năm tới."

Ông nhấn mạnh điều quan trọng nhất cần làm thông qua ngoại giao là đạt được lệnh ngừng bắn, qua đó giúp tất cả các bên có thể đàm phán hướng tới một thỏa thuận ngoại giao toàn diện hơn.

Quan chức Mỹ cũng cảnh báo Washington sẽ triển khai mọi biện pháp để bảo vệ công dân của mình nếu có các mối đe dọa nhắm đến các nhân viên và lợi ích của Mỹ trong khu vực.

Trước đó, ngày 27/9, Quân đội Israel tuyên bố đã tiến hành một cuộc không kích vào trụ sở chính của Hezbollah ở vùng ngoại ô Dahiyeh của thủ đô Beirut của Liban.

Cuộc tấn công diễn ra ngay sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố trước Liên hợp quốc rằng chiến dịch chống Hezbollah của Israel sẽ tiếp tục và quân đội nước này đang tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah ở miền Nam Liban.

Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Josep Borrell đã lấy làm tiếc vì không ai có thể ngăn cản Israel. Ông cho rằng Israel đã quyết tâm loại bỏ lực lượng Hamas ở Gaza và lực lượng Hezbollah ở Liban./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.