Quân đội Pakistan đã giao tranh và tiêu diệt toàn bộ nhóm khủng bố sau khi phát hiện nhóm tay súng này di chuyển tại khu vực Hassan Khel, thuộc quận Bắc Waziristan, trong các đêm từ 25-27/4.
Ngày 23/9, lực lượng Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) đã ra tuyên bố phủ nhận cáo buộc tiến hành vụ đánh bom ven đường hôm 22/9 nhằm vào đoàn xe cảnh sát hộ tống các đại sứ nước ngoài.
Trong vòng đàm phán kéo dài 2 ngày này, các quan chức Liên hợp quốc và hơn 20 đặc phái viên dự kiến gặp phái đoàn chính quyền Taliban do người phát ngôn Zabihullah Mujahid dẫn đầu.
Ông Zamir Kabulov, Vụ trưởng Vụ châu Á 2 thuộc Bộ Ngoại giao Nga ngày 27/5 đã thông báo về việc chính phủ Nga đã mời phong trào Taliban tham gia Diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Peterburg.
Ít nhất 5 người, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng khi một nhóm tay súng đã tấn công một đền thờ Hồi giáo ở tỉnh Herat, miền Tây Afghanistan.
Theo người phát ngôn cảnh sát Kabul, Khalid Zadran, vụ nổ đã xảy ra tại khu vực Dasht-e-Barchi có đông đảo người dân thuộc dòng Hồi giáo Shiite sinh sống.
Thời điểm vụ nổ xảy ra là khoảng 11h (giờ địa phương) khi một nhóm người di cư vừa trở về từ vùng Waziristan của Pakistan. Những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện gần đó.
Lệnh cấm phụ nữ làm việc tại các tổ chức phi chính phủ được Taliban đưa ra chưa đầy một tuần sau khi Bộ trưởng Giáo dục Đại học cấm phụ nữ Afghanistan theo học đại học.
Cư dân khu vực Shahr-e-Naw ở trung tâm Kabul cho biết nghe thấy nhiều tiếng súng sau một vụ nổ, trong khi một số nhân chứng cho rằng vụ tấn công nhằm vào khách sạn chuyên tiếp đón người nước ngoài.
Bộ Ngoại giao Uzbekistan ngày 1/7 thông báo nước này sẽ tổ chức một hội nghị quốc tế trong tháng này để thảo luận việc thúc đẩy ổn định, an ninh và tái thiết sau xung đột ở nước láng giềng Afghanistan
Người phát ngôn của lực lượng Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) nêu rõ nhờ kết quả đàm phán với Chính phủ Pakistan, ban lãnh đạo TTP đã kéo dài lệnh ngừng bắn cho đến khi có thông báo tiếp theo.
Khoản tiền này sẽ được sử dụng để viện trợ nhân đạo cho người dân Afghanistan, cũng như bồi thường cho các nạn nhân của vụ khủng bố nhằm vào nước Mỹ ngày 11/9/2001.
Người phát ngôn của EU nhận định cuộc họp có thể cho phép phía Mỹ và châu Âu giải quyết các vấn đề như việc tự do đi lại cho những người muốn rời khỏi Afghanistan, tiếp cận viện trợ nhân đạo.
Ông Amir Khan Muttaqi nêu rõ: "Vương quốc Hồi giáo muốn có quan hệ hữu nghị với cộng đồng quốc tế và cùng tồn tại với tất cả các quốc gia, bao gồm các quốc gia láng giềng."
Kênh truyền hình Al Jazeera dẫn lời người phát ngôn Taliban khẳng định: "Chúng tôi không có gì để đàm phán với Ahmad Massoud sau khi ông ta bác bỏ đề xuất hòa bình của chúng tôi."
Hội nghị trực tuyến của các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) diễn ra ngày 24/8, thảo luận về tình hình hiện nay tại Afghanistan.
Australia, Bỉ và Anh đang tiếp tục đẩy nhanh hoạt động sơ tán công dân khỏi Afghanistan, trong bối cảnh tình hình tại Kabul vẫn rất khó lường và việc tiếp cận sân bay "rất khó khăn và nguy hiểm."
Các quan chức Afghanistan, trong đó có quyền Thống đốc DAB, Ajmal Ahmady, cho biết hầu hết các tài sản trên đều ở nước ngoài, khiến Taliban khó tiếp cận.
UAE xác nhận cựu Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đang ở quốc gia vùng Vịnh này sau khi ông rời đất nước khi lực lượng Taliban chiếm quyền kiểm soát thủ đô Kabul.