LucTeam và kịch Lưu Quang Vũ đạt giải vàng Liên hoan Sân khấu Thủ đô

Vở “Bạch đàn liễu” của đoàn kịch đạo diễn Trần Lực và “Người tốt nhà số 5” của nhà hát kịch Việt Nam, kịch bản Lưu Quang Vũ đã xuất sắc giành giải thưởng vàng.
LucTeam và kịch Lưu Quang Vũ đạt giải vàng Liên hoan Sân khấu Thủ đô ảnh 1Phó giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam Kiều Minh Hiếu (thứ hai từ trái sang) và đạo diễn Trần Lực (thứ hai từ phải sang) nhận giải thưởng vàng cho hai vở kịch của đoàn mình. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Sau hơn 1 tuần biễu diễn tại các nhà hát, rạp kịch của Hà Nội, Liên hoan Sân khấu Thủ đô lần thứ 4 đã bế mạc tối ngày 3/10 tại Rạp Công nhân, số 42 Tràng Tiền, Hà Nội. Kết quả chung cuộc cao nhất gồm 2 giải thưởng vàng được trao cho 2 tác phẩm “Bạch đàn liễu” của tác giả Xuân Trình, trình diễn bởi đoàn kịch LucTeam, đạo diễn Trần Lực và vở “Người tốt nhà số 5,” một vở kịch của nhà soạn kịch Lưu Quang Vũ, được đạo diễn, Nghệ sỹ ưu tý Tạ Tuấn Minh và đoàn Nhà hát kịch Việt Nam dựng lại.

Ba giải thưởng bạc được trao cho: “Tình sử Thăng Long” của tác giả Phạm Văn Quý, Lê Thế Song chuyển thể chèo, NSƯT Lê Tuấn đạo diễn, Nhà hát Chèo Hà Nội thực hiện; "Chuyện Thành Cổ Loa" của tác giả Mai Hương, Nguyên Phương, Nghệ sỹ ưu tú Lê Nguyên Đạt đạo diễn, Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh dựng; vở “Trương Chi - Mỵ Nương” của tác giả Phùng Nguyễn, Nghệ sỹ ưu tú do Phùng Tiến đạo diễn, Nhà hát Kịch Hà Nội dựng. 

Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng đã trao hơn 30 huy chương bạc kèm và hơn 20 huy chương vàng cho các cá nhân từ 13 đoàn kịch, chèo tham gia Liên hoan năm nay.

Các đơn vị Nhà hát chèo Bắc Giang, Hội sân khấu Tỉnh Bạc Liêu và Hội sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh cùng nhận bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong xây dựng và sáng tạo nghệ thuật về đề tài Hà Nội.

LucTeam và kịch Lưu Quang Vũ đạt giải vàng Liên hoan Sân khấu Thủ đô ảnh 2Từ trái sang: NSƯT Doãn Bằng (giải họa sĩ xuất sắc), Thạc sỹ Hoài Anh (giải biên đạo múa xuất sắc), NSƯT Trần Lực (giải đạo diễn xuất sắc) và NSƯT Tạ Tuấn Minh (giải đạo diễn xuất sắc). (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Giải thưởng dành cho các thành phần sáng tạo vở diễn gồm: Giải xuất sắc dành cho đạo diễn thuộc về Nghệ sỹ ưu tú Trần Lực (“Bạch đàn liễu,” LucTeam) và Nghệ sỹ ưu tú Tạ Tuấn Minh (“Người tốt nhà số 5,” nhà hát kịch Việt Nam). Giải thưởng xuất sắc dành cho biên đạo múa thuộc về Thạc sỹ Hoài Anh (“Tình sử Thăng Long,” Nhà hát chèo Hà Nội) và giải thưởng xuất sắc cho họa sỹ thuộc về Nghệ sỹ ưu tú Doãn Bằng, vở “Người tốt nhà số 5.”

Liên hoan Sân khấu Thủ đô lần 4 năm 2020 đánh dấu kỷ niệm 1010 năm Thăng Long-Hà Nội và 66 năm giải phóng Thủ đô.

Nhận xét về Liên hoan năm nay, Chủ tịch Hội đồng giám khảo của Liên hoan, Nghệ sỹ nhân dân Hoàng Dũng cho biết sân khấu các vở kịch càng ngày càng hiện đại, góp phần làm sân khấu đẹp và hấp dẫn hơn. Các đề tài đa dạng, các vở diễn của những đoàn xa Thủ đô đều ít nhiều phản ánh chân thực cuộc sống tại Hà Nội xưa và nay. Các đạo diễn, diễn viên trẻ đã khẳng định được bản thân mình với thế hệ đi trước.

Tuy nhiên, vấn đề dễ nhận thấy là sự thiếu vắng những kịch bản mới, thiếu bóng dáng của những tác phẩm phản ánh cuộc sống ngày nay một cách chân thực, sâu sắc. Các kịch bản cũ không có nhiều biến tấu mới, tính chân thực lịch sử trong các vở diễn chưa được đề cao. Có thể thấy rõ rằng nhiều vở diễn xã hội hóa công phu hơn so với các vở nhà nước, song cũng có nhiều vở tính tổng quát chưa cao, thông điệp chưa rõ ràng. Về âm nhạc, dàn nhạc và nhạc thu sẵn đôi khi phối hợp không hài hòa. Thiết kế mỹ thuật sân khấu thì ít góp phần sáng tạo cho vở diễn, phần lớn chỉ mới mang tính minh họa...

Kết thúc phần nhận xét của mình, Nghệ sỹ nhân dân Hoàng Dũng hy vọng Liên hoan Sân khấu Thủ đô Lần thứ 5 sẽ thu hút nhiều đơn vị hơn nữa, chất lượng các vở kịch cũng sẽ tốt hơn, hay hơn nữa và phản ánh cuộc sống Hà Nội chân thực hơn, sâu sắc hơn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục