Các khách sạn đã tổ chức chu đáo từ các hoạt động vui chơi, giải trí đếnphục vụ ẩm thực và các tour du lịch tham quan di tích Cố đô Huế trong các ngàyTết.
Nhiều khách sạn đã tổ chức tiệc đón giao thừa, dịch vụ ẩm thực mang đậmhương vị Huế, có các món đặc trưng Tết như bánh tét, bánh chưng, dưa món, mứtgừng trong thực đơn các bữa ăn của khách…Các khách sạn đều tràn ngập sắc hoangày Tết như mai, đào, cúc.
Với sự chuẩn bị chu đáo và phục vụ tận tình của cán bộ nhân viên ngành dulịch Huế, khách du lịch cảm thấy ấm áp hơn khi đến Huế cũng như được khám phá,hiểu thêm về phong tục cũng như hương vị Tết cổ truyền Việt Nam.
Các địa điểm Đại Nội, cung An Định mở cửa tham quan miễn phí từ 14-16/2(tức mùng 1 đến mùng 3 Tết), thu hút một lượng lớn khách du lịch và nhân dânquanh vùng đến tham quan. Tại cung An Định, Trung tâm bảo tồn di tích Huế triểnkhai và duy trì các trò chơi dân gian như xăm hường thu hút đông đảo người xem.
Đây không đơn thuần là một trò chơi dân gian, với nhiều người trò chơi xăm hườngcòn là một cách bói xem thời vận trong năm, điều này được thể hiện với những conhường mà người chơi đổ được. Chính vì đặc điểm thú vị này mà cung An Định đónlượng khách khá đông đến tham gia, thưởng lãm.
Tại ga Huế, hàng ngày nhà ga đón khoảng chừng 100-150 lượt khách đi vàđến, chủ yếu là khách đi các tuyến Đà Nẵng, Đồng Hới, Quảng Bình, cùng với 2chuyến tàu Bắc-Nam. Tương tự ở các bến xe phía Nam trong ngày mồng 2, 3 Tết đãcó từ 40 đến 50 chuyến xe xuất bến mỗi ngày. Lượng khách tăng đột biến với cácchiều đi ngắn như Đà Nẵng, Buôn Mê Thuột, Gia Lai. Lượng khách theo dự đoán sẽcòn tăng cao trong những ngày tiếp theo.
Để đảm bảo cho người dân đi lại thuận tiện trong và sau Tết Nguyên đánCanh Dần, bắt đầu từ ngày mùng 3 Tết, 100 % cán bộ công nhân viên bến xe trở lạilàm việc bình thường, chuẩn bị sẵn sàng các phương án hỗ trợ, bán vé cho kháchvào những ngày cao điểm sau khi nghỉ Tết./.