Lượng tồn kho thép vẫn ở mức cao do sức mua yếu

Dù lượng tiêu thụ thép của thị trường đã cải thiện hơn nhưng sức mua của thị trường vẫn chậm, khiến lượng thép tồn kho chưa giảm.

Bộ Công Thương cho biết mặc dù lượng tiêu thụ thép của thị trường có cảithiện hơn nhưng nếu so sánh với yếu tố mùa vụ thì sức mua của thị trường vẫnchậm, khiến lượng thép tồn kho chưa giảm được đáng kể.

Đến hết tháng 11/2012, riêng tồn kho thép của Tổng Công ty Thép Việt Nam(VnSteel) đã là trên 101.000 tấn phôi thép, thép cán dài là gần 123.000 tấn,thép cán dẹt là 4.000 tấn và sản phẩm sau cán là trên 30.000 tấn. Trong khiđó, thép nhập khẩu tiếp tục tăng, nhất là thép Trung Quốc tăng mạnh càng khiếnngành thép trong nước thêm khó khăn. Vì vậy, hoạt động sản xuất thép cán của cácđơn vị trong VnSteel hầu như cầm chừng. Riêng hiệu quả hoạt động của các công tycon, công ty liên kết sụt giảm mạnh so với mục tiêu đề ra. Tổng sản lượng thépcán 11 tháng qua của VnSteel chỉ đạt hơn 2,1 triệu tấn, bằng 76,7% kế hoạch nămvà giảm 2,4% so với cùng kỳ 2011.

Để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất thép trong nước, Bộ Công Thương sẽ triểnkhai các biện pháp nhằm hạn chế việc cạnh tranh không lành mạnh của thép nhậpkhẩu với thị trường trong nước; đồng thời tăng cường xúc tiến thương mại tìmhiểu cơ hội và đầu tư tại các thị trường nước ngoài tiềm năng nhằm tìm đầu raxuất khẩu cho ngành thép như thị trường Campuchia, Thổ Nhĩ Kỳ.

Về phía doanh nghiệp, VnSteel tiếp tục nắm bắt tình hình thị trường trongnước và xuất khẩu để xây dựng chính sách giá bán linh hoạt đối với từng khu vực,từng đối tượng, từ đó đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, giảm tồn kho. VnSteel cũng sẽphối hợp với các công ty cổ phần thực hiện giá bán đến tận chân công trình linhhoạt nhằm đẩy mạnh tiêu thụ và nâng cao sức cạnh tranh với các sản phẩm nhậpkhẩu. Ngoài ra, Tổng Công ty còn chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch sản xuất,điều động hàng về các kho trung chuyển nhằm đảm bảo định mức tồn kho tối thiểunhưng vẫn đủ hàng cung ứng cho thị trường.

Theo VnSteel, với sức mua yếu như hiện nay, cả năm 2012, toàn Tổng Công tychỉ có thể tiêu thụ khoảng từ 2,3-2,4 triệu tấn thép cán các loại, bằng 85% kếhoạch đề ra; đồng thời tiêu thụ 297.000 tấn sản phẩm sau cán, đạt 95% kế hoạchcả năm./.

Nguyễn Kim Anh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục