Lượt trận cuối bảng C: Cuộc chiến cho chiếc vé còn lại

Với việc Colombia đã giành quyền vào vòng knock-out, cuộc đua cho chiếc vé còn lại của bảng C sẽ được chia đều cho cả Hy Lạp, Nhật Bản và Cote d’Ivoire.
Lượt trận cuối bảng C: Cuộc chiến cho chiếc vé còn lại ảnh 1Cote dIvoire là đội sáng cửa nhất. (Nguồn: AP)

Với việc Colombia đã giành quyền vào vòng knock-out, cuộc đua cho chiếc vé còn lại của bảng C sẽ được chia đều cho cả Hy Lạp, Nhật Bản và Cote d’Ivoire.

 

Trong cuộc đấu tay ba này, Cote d’Ivoire đang nắm lợi thế lớn nhất khi họ đang xếp trên Hy Lạp và Nhật Bản với hai điểm nhiều hơn. Chỉ cần một trận hòa với đối thủ trực tiếp Hy Lạp trong khi Nhật Bản không thể giành chiến thắng trước Colombia hoặc các “Samurai Xanh” chiến thắng không quá hai bàn cách biệt, Cote d’Ivoire sẽ là đội bước tiếp.

Đó là chưa kể đến việc Cote d’Ivoire hoàn toàn có khả năng tự giải quyết trận đấu với Hy Lạp với một chiến thắng mà không cần quan tâm tới kết quả của cặp đấu giữa Nhật Bản và Colombia.

Trong khi đó, Nhật Bản và Hy Lạp có cơ hội ít hơn rất nhiều so với đại diện của châu Phi. Để có thể đi tiếp, hai đội sẽ phải thi đấu hết mình để giành chiến thắng trước các đối thủ tại lượt đấu cuối. Trong trường hợp Nhật Bản và Hy Lạp cùng làm được điều này thì chỉ số phụ về hiệu số bàn thắng bại sẽ được tính đến đầu tiên.

Nếu tính tới trường hợp này, Nhật Bản đang có lợi thế hơn so với Hy Lạp do có hiệu số bàn thắng bại cao hơn (hiệu số bàn thắng bại của Nhật Bản hiện là -1, trong khi hiệu số bàn thắng bại của Hy Lạp là -2), thêm vào đó Nhật Bản được thi đấu với một Colombia đã chắc chắn ghi tên mình vào vòng đấu tiếp theo.

Xét về từng trận đấu riêng rẽ trong lượt trận cuối của bảng C, trận đấu giữa Cote d’Ivoire và Hy Lạp sẽ là có ý nghĩa hơn do cả hai đội vẫn còn cơ hội đi tiếp và sẽ là đối thủ trực tiếp của nhau cạnh tranh chiếc vé còn lại.

 

Ở trận đấu này, Cote d’Ivoire là đội được đánh giá cao hơn sau những gì họ đã trình diễn ở hai trận đấu trước đó. Ba điểm có được tại trận đấu với Nhật Bản không chỉ giúp Cote d’Ivoire có được lợi thế hơn so với các đối thủ còn cạnh tranh tấm vé thứ hai của bảng C mà qua đó còn thể hiện sức chiến đấu mãnh liệt của các "Những chú voi."

Thực tế đã cho thấy, Cote d’Ivoire không có khái niệm bỏ buộc, họ thi đấu quyết tâm và hết mình cho dù đang ở tình thế nào. Cả hai trận đấu trước, Cote d’Ivoire đều là đội bị dẫn bàn, nhưng sau đó họ đều có bàn thắng vào lưới đối phương, thậm chí trong trận đấu với Nhật Bản, hai bàn thắng của Cote d’Ivoire còn được ghi trong khoảng thời gian rất ngắn từ phút thứ 64 đến phút thứ 66, tạo nên một màn lội ngược dòng thần tốc và ngoạn mục.

Trong khi đó, Hy Lạp đã không cho thấy khả năng viết lên bất kỳ câu chuyện thần kỳ nào trong những trận đấu đã qua. “Các vị thần” thi đấu bạc nhược, gục ngã ba bàn không gỡ trước Colombia, chịu trận trước đối thủ Nhật Bản trong tình thế bị thiếu người và may mắn khi có đươc một điểm ở trận đấu đó.

Về lực lượng và lối chơi, Cote d’Ivoire cũng đang cho thấy sự nhỉnh hơn so với Hy Lạp. Ngoài sự vắng mặt của Didier Zokora vì bị treo giò do nhận hai thẻ vàng ở hai trận đấu trước đó, những chú voi châu Phi có đầy đủ lực lượng mạnh nhất cho trận đấu tiếp theo với Hy Lạp. Lối chơi của họ cũng sẽ là dũng mãnh và có thừa quyết tâm, như những gì họ đã thể hiện ở giải đấu năm nay.

Lượt trận cuối bảng C: Cuộc chiến cho chiếc vé còn lại ảnh 2Nhật Bản và Hy Lạp ít có cơ hội hơn Cote d'Ivoire. (Nguồn: Getty Images)

Ở chiều ngược lại, Hy Lạp không có được sự phục vụ của tiền vệ Katsourani do phải nhận thẻ đỏ trong trận đấu trước, cùng với đó Mitroglou cũng đã dính chấn thương và sẽ không thể ra sân thi đấu. Phong độ và lối chơi của các cầu thủ Hy Lạp thì đã gây thất vọng cho tất cả những ai mong đợi vào những điều thần kỳ mà đội bóng này có thể làm được. Để thủng lưới ba bàn và chưa một lần được hưởng niềm vui ghi bàn, Hy Lạp nhiều khả năng sẽ gây được một bất ngờ, dù là nho nhỏ trước đối thủ Cote d’Ivoire trong lượt trận cuối tại Bảng C World Cup 2014.

Ở trận đấu còn lại, Nhật Bản chắc chắn sẽ thi đấu hết mình để giành chiến thắng trước Colombia. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của Nhật Bản sẽ trở nên vô nghĩa nếu Cote d'Ivoire đánh bại Hy Lạp ở trận đấu cùng giờ.

Nhưng thực tế, dù Colombia có đá lỏng chân, Nhật Bản cũng chưa chắc gì đã giành trọn ba điểm khi mà năng lực thực sự của họ tại giải đấu lần này là không ấn tượng. Bàn thắng duy nhất mà các cầu thủ tới từ "xứ sở mặt trời mọc" có được cho tới thời điểm hiện nay là kết quả của một pha xử lý xuất thần, mang dấu ấn cá nhân của tiền vệ Honda.

Lối chơi được kỳ vọng là sẽ gắn kết và nhuần nhuyễn nhờ hàng tiền vệ sáng tạo, kỹ thuật có khả năng xử lý bóng tốt, cũng không được thể hiện. Thêm vào đó, bất lợi của Nhật Bản về lực lượng là sự vắng mặt của Makoto Hasebe vì lý do chấn thương.

 
Đội hình dự kiến


Cote d’Ivoire - Hy Lạp:
- Cote d’Ivoire (4-2-3-1): Barry; Aurier, K. Touré, Bamba, Boka; Die, Tioté, Kalou, Y. Touré, Gervinho; Drogba.
- Hy Lạp (4-5-1): Karnezis; Holebas, Manolas, Sokratis, Torosidis; Samaras, Karagounis, Maniatis, Kone, Salpingidis, Gekas.

Colombia - Nhật Bản:
- Colombia (4-2-3-1): Ospina; Zuñiga, Yepes, Zapata, Arias; Aguilar, Sánchez, Quintero, Rodríguez, Ibarbo; Martinez.
- Nhật Bản (4-2-3-1): Kawashima; Nagatomo, Morishige, Yoshida, Uchia; Yamaguchi, Endo, Kagawa, Honda, Okazaki; Osako.

Hai trận đấu ở bảng C cùng diễn ra lúc 3 giờ ngày 25/6 và được truyền trực tiếp trên kênh VTV3 và VTV6.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục