Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nguyễn Quốc Mạnh khẳng định việc mua bán trái phép mã số vùng trồng đã ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của mặt hàng nông sản Việt Nam với nước nhập khẩu.
Trung Quốc phê duyệt thêm 960 mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói sầu riêng Việt Nam, mở rộng xuất khẩu sang thị trường lớn này, góp phần nâng cao uy tín của nông sản Việt trên thị trường quốc tế.
Ngành dừa Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, không chỉ là nguồn sinh kế cho hàng trăm nghìn nông hộ mà còn trở thành sản phẩm xuất khẩu tiềm năng với kim ngạch dự kiến đạt trên 1 tỷ USD vào năm nay.
Các thị trường khó tính rất quan tâm đến công tác truy xuất nguồn gốc sản phẩm nên việc cấp mã số vùng trồng, nuôi là một trong những điều kiện để sản phẩm nông-thủy sản xuất khẩu thuận lợi.
Trong số trên 67.000 tấn vải thiều Bắc Giang đã tiêu thụ, có trên 43.000 tấn tiêu thụ thị trường trong nước, còn lại là xuất khẩu sang các thị trường như: Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, EU, Australia…
Tỉnh Lai Châu phấn đấu đến năm 2030, diện tích trồng sâm đạt khoảng 3.000ha, sản lượng khoảng 30 tấn/năm; đến năm 2035, trở thành ngành hàng mang thương hiệu quốc gia, có giá trị xuất khẩu cao.
Tỉnh An Giang phát triển vùng chuyên canh cây ăn trái, thúc đẩy sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn, gia tăng lợi thế cạnh tranh, đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường yêu cầu cao.
Sự kiện công bố lô xoài hạt lép Chợ Mới sang Hàn Quốc và liên kết sản xuất, tiêu thụ xoài theo chuỗi giá trị bước đầu khẳng định vị thế trái xoài hạt lép Chợ Mới trên thị trường quốc tế khó tính.
Lô xoài tượng da xanh được xuất khẩu trên cơ sở hợp đồng đã ký kết của Hợp tác xã GAP Cù Lao Giêng và Công ty Vina T&T; trong đó, xuất 6 tấn sang Australia và 1 tấn sang Hoa Kỳ.
Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang nhấn mạnh tỉnh tăng cường xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục tìm kiếm, mở rộng thị trường mới, tiềm năng gắn với củng cố, khai thác các thị trường truyền thống.
Tình trạng gian dối, đánh cắp mã số vùng trồng, tranh mua, tranh bán và chốt giá sớm, nông dân sẵn sàng bẻ cọc hợp đồng khiến sầu riêng - cây trồng xuất khẩu "tỷ đô" ở Đắk Lắk khó phát triển bền vững.
Năm nay, sầu riêng ở tỉnh Đắk Lắk được mùa, sản lượng ước tính đạt trên 200.000 tấn trong khi giá cao gần gấp đôi so với năm ngoái (dao động từ 80.000 đến 90.000 đồng/kg) nên nhiều nông dân bội thu.
Tỉnh Tiền Giang đã được cấp 77 mã số vùng trồng thanh long xuất khẩu với tổng diện tích 6.090ha; trong đó, mã số vùng trồng cấp sang Trung Quốc là 29 mã số, tổng diện tích gần 5.500ha.
Cục Bảo vệ Thực vật cho biết mặc dù Đồng bằng Sông Cửu Long có số lượng mã số vùng trồng được cấp chiếm số lượng lớn nhưng tỷ lệ giám sát thấp so với quy định cần phải giám sát hằng năm.
Bên cạnh những yếu tố tích cực, thuận lợi thì việc phát sinh những khó khăn, thách thức, rủi ro, thậm chí là tiêu cực do ngành hàng sầu riêng "tăng trưởng nóng" là điều không thể tránh khỏi.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo các cơ quan trực thuộc tiếp tục đàm phán để mở rộng thị trường xuất khẩu và để được các nước nhập khẩu cấp thêm mã số mới cho hàng nông sản Việt Nam.
Giá trị xuất khẩu nhóm hàng rau quả 8 tháng năm 2023 đạt 3,45 tỷ USD, vượt kim ngạch xuất khẩu của cả năm 2022 (3,16 tỷ USD) và với tốc độ tăng trưởng này có thể vượt kỷ lục 3,81 tỷ USD vào năm 2018.
Dù có nhiều lợi thế để phát triển các sản phẩm nông sản xuất khẩu chủ lực, song nông dân Tây Nguyên còn sản xuất tự phát, thiếu sự liên kết, chạy theo giá cả thị trường nên ồ ạt phát triển "nóng."
Bưởi là sản phẩm nông nghiệp đầu tiên của tỉnh Ninh Thuận được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ phê duyệt và cấp mã số vùng trồng đủ điều kiện xuất khẩu sang thị trường nước này trong thời gian tới.