Hiểm họa khôn lường

Ma túy ketamine ẩn chứa hiểm họa khôn lường

Giới trẻ lạm dụng ketamine với suy nghĩ ngây thơ rằng đây không phải là ma túy gây nghiện, không gây hại cho sức khỏe.
Một nghiên cứu mới đây của các bác sĩ tại khu hành chính đặc biệt Hongkong thuộc Trung Quốc cho biết loại ma túy đang thịnh hành trong giới trẻ ketamine ẩn chứa những hiểm họa khôn lường tới sức khỏe về lâu dài.
 
Ketamine, ký hiệu là K hoặc Kitat thuộc danh mục thuốc độc bảng A. Thực chất, đây là loại thuốc gây mê, gây ảo giác, được sử dụng trong y học như tiền chất gây mê ở thú y và người. Ketamine được chỉ định thận trọng khi sử dụng trong điều trị nhưng từ một thập kỷ qua, ở Hongkong nói riêng và châu Á nói chung, loại độc dược này lại được coi là “linh hồn của những bữa tiệc” mà giới trẻ lạm dụng nó với suy nghĩ ngây thơ rằng đây không phải là ma túy gây nghiện, không gây hại cho sức khỏe.
 
Ben Cheung, một bác sĩ tâm thần học Hongkong đã nghiên cứu nhiều trường hợp sử dụng ketamine để rút ra kết luận rằng những người dùng thường xuyên loại ma túy này sẽ bị suy thận nghiêm trọng. Ông nhận xét: “Những trường hợp tệ nhất ở giới trẻ là họ liên tục phải tiểu tiện 15 phút một lần. Họ thậm chí không thể đi nổi một cuốc xe buýt dài vì vấn đề với thận. Đây là một hậu quả nghiêm trọng mà từ trước đến nay, giới y học cũng chưa phát hiện ra.”
 
Đáng ngại hơn, việc mất khả năng kiềm chế tiểu tiện đó không phải là vấn đề duy nhất cho những con nghiện ketamine. Một nghiên cứu khác ở Hongkong với 97 thanh niên thường xuyên sử dụng ma túy này cho thấy hơn 60% bị trầm cảm, 31% than phiền về khả năng tập trung kém hẳn còn 23% gặp trục trặc trí nhớ.
 
Tatia Lee, một bác sĩ trong nhóm nghiên cứu trên kết luận: “Các con nghiện sốc nặng. Không bao giờ họ nghĩ rằng ketamine lại ảnh hưởng đến các chức năng của não như vậy”.
 
Vào khoảng những năm 2000, tại Hongkong, ketamine “vượt mặt” heroin rồi sau đó là cả cần sa để thành loại ma túy được dân chơi ưa chuộng nhất mà lí do chủ yếu là giá rẻ. Người sử dụng ketamine thường pha trộn nó với các chất gây nghiên khác khiến nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe càng cao.
 
Trong khi đó, để tăng lợi nhuận, những kẻ buôn lậu ketamine thậm chí còn trộn thêm cả bột phấn, bột kính có hình dáng na ná như độc dược này. Năm 2008, một báo cáo ước tính Hongkong có 8.309 người sử dụng thuốc tác động đến thần kinh, trong đó 5.042 trường hợp dùng ketamine.
 
Vài năm gần đây, cảnh sát cũng như các cơ quan phòng chống ma túy ở Hongkong đã truy quét quyết liệt và dần loại bỏ được ketamine khỏi các vũ trường, hộp đêm. Tuy nhiên, với việc giá rẻ và dễ sử dụng, loại ma túy nguy hiểm này vẫn đang len lỏi trên nhiều con phố, ngõ ngách Hongkong và đối tượng dễ nghiện nhất là thanh thiếu niên./.
 
Trung Sơn/Hongkong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục