Macedonia căng thẳng sau khi thông qua ngân sách

Xô xát giữa những người của phe đối lập lẫn ủng hộ chính phủ đã xảy ra sau khi Quốc hội Macedonia thông qua dự thảo ngân sách 2013.
Với 65 phiếu ủng hộ và 4 phiếu chống, Quốc hội Macedonia gồm 123 ghế ngày 24/12 đã thông qua dự thảo ngân sách năm 2013 bất chấp sự tẩy chay của phe đối lập.

Trong khi đó, bên ngoài tòa nhà cơ quan lập pháp ở thủ đô Skopje đã xảy ra xô xát̉ giữa hàng nghìn người thuộc cả phe đối lập lẫn ủng hộ chính phủ.

Dự thảo ngân sách năm 2013 do Chính phủ trung tả của Thủ tướng Nikola Gruevski đề xuất trị giá 148 tỷ đêna (3,2 tỷ USD), tuy nhiên, phe đối lập dẫn đầu là đảng Dân chủ Xã hội đã kịch liệt phản đối vì cho rằng dự toán các khoản chi ngân sách không hợp lý, như xây dựng các tượng đài và những chi phí xa xỉ khác, trong khi phần đông người dân đang phải chật vật với nhu cầu tối thiểu hàng ngày.

Sau khi Quốc hội thông qua dự thảo ngân sách nói trên bất chấp yêu cầu của phe đối lập đòi cắt giảm khoảng 264 triệu USD trong ngân sách năm tới, tình hình tại Macedonia đã trở nên căng thẳng. Hàng nghìn người thuộc cả phe đối lập lẫn ủng hộ chính phủ đã ném đá, chai lọ và trứng vào nhau làm ít nhất 11 cảnh sát và nghị sĩ đối lập bị thương.

Phát biểu trước đám đông những người ủng hộ, thủ lĩnh đảng Dân chủ Xã hội đối lập Branko Crvenkovski tuyên bố "từ hôm nay Macedonia không còn hiến pháp, quốc hội và chính phủ, và bắt đầu từ ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu chiến dịch bất phục tùng dân sự."

Trong khi đó, Thủ tướng Gruevski cáo buộc các đối thủ chính trị của ông lợi dụng vấn đề ngân sách như cái cớ để tạo ra cuộc "tấn công bạo lực nhằm lật đổ các thể chế dân chủ và chính phủ được bầu hợp pháp."

Đại sứ Mỹ tại Macedonia bày tỏ sự "lo ngại và thất vọng" về vụ đụng độ nói trên, đồng thời hối thúc các bên nhanh chóng tìm kiếm giải pháp để giảm căng thẳng và chấm dứt tình trạng đối đầu./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục