Macedonia tổ chức bầu cử Quốc hội trước thời hạn

Gần 3.000 điểm bỏ phiếu ở Macedonia đã mở cửa để đón hơn 1,8 triệu cử tri nước này đi bỏ phiếu trước thời hạn bầu Quốc hội khóa mới.
Vào 7 giờ sáng ngày 5/6 theo giờ địa phương (12 giờ trưa Hà Nội), gần 3.000 điểm bỏ phiếu tại Macedonia đã mở cửa để đón hơn 1,8 triệu cử tri nước này đi bỏ phiếu trước thời hạn bầu Quốc hội khóa mới.

Ra tranh 123 ghế trong Quốc hội khóa mới có các đại diện của 18 chính đảng và khối tranh cử. Trong đó, Tổ chức Cách mạng toàn Macedonia - Đảng Dân chủ đoàn kết dân tộc (VMRO-DPMNE) do Thủ tướng Nikola Gruevsky đứng đầu - được đánh giá có nhiều khả năng giành thắng lợi nhất.

Đối thủ được đánh giá là có khả năng cạnh tranh với VMRO-DPMNE tại cuộc bầu cử lần này là Liên minh Xã hội-Dân chủ đối lập.

Gần 350 quan sát viên quốc tế đã đến theo dõi cuộc bầu cử tại Macedonia. Theo kế hoạch, các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa vào 19 giờ (giờ địa phương) cùng ngày.

Quốc hội cũ của Macedonia gồm 120 ghế, được bầu vào ngày 1/6/2008 nhưng đã bị giải thể hồi tháng 4 vừa qua sau khi các chính đảng trong liên minh cầm quyền bất đồng sâu sắc về việc thực hiện chủ trương liên kết với Liên minh châu Âu (EU)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục