Bão nhiệt đới Gezani đổ bộ vào thành phố Toamasina với sức gió lên tới 250 km/h, làm sập nhiều ngôi nhà, khiến 9 người tử vong và 19 người khác bị thương tại khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp.
Lễ tuyên thệ được tiến hành tại Tòa án Hiến pháp Tối cao ở thủ đô Antananarivo và diễn ra trong bối cảnh Liên hợp quốc trước đó tuyên bố việc thay đổi chính quyền tại Madagascar là vi hiến.
Trong bài phát biểu từ một địa điểm chưa được xác định, Tổng thống Madagascar đã từ chối từ chức bất chấp áp lực từ người biểu tình trong nhiều tuần qua và tình trạng đào ngũ lan rộng trong quân đội.
Lở đất vùi lấp một tàu neo đậu trên sông Tsiribihina tại miền Tây Madagascar khiến ít nhất 16 người thiệt mạng chỗ trong khi 10 người được giải cứu an toàn.
12 người đã thiệt mạng và khoảng 80 người bị thương trong một vụ giẫm đạp tại sân vận động Barea ở thủ đô Antananarivo của Madagascar trước thềm lễ khai mạc Giải đấu Indian Ocean Games
Chuyên gia hàng không vũ trụ Richard Godfrey đã xác nhận rằng các mảnh vỡ được tìm thấy trên bãi biển Antsiraka là một phần cửa bánh xe ở dưới mũi chiếc máy bay xấu số MH370.
Hàng chục người đã thiệt mạng và mất tích tại Malawi, Mozambique và Madagascar sau khi bão nhiệt đới Freddy gây mưa lớn, làm ngập lụt, lở đất và sập nhà cửa ở nhiều nơi.
Cơ quan Cảng biển và sông của Madagascar xác nhận con thuyền chở tổng cộng 47 người này bị lật ngày 12/3 ở vùng biển ngoài khơi thị trấn Ankazomborona, phía Bắc Madagascar.
Chim Dusky Tetraka, nằm trong danh sách 10 loài chim biến mất được tìm kiếm nhiều nhất, mới đây đã xuất hiện trở lại sau 24 năm ở một khu rừng đang bị phá một phần để xây trang trại sản xuất vani.
Tướng Richard Rakotonirina, nhấn mạnh: "Người dân trong vùng đã trải qua một thảm kịch. 32 người đã thiệt mạng. Những kẻ cướp đã thực hiện hành vi man rợ và tàn ác khi thiêu sống cả phụ nữ và trẻ em."
Sáu hình thái thời tiết nhiệt đới đã hoành hành tại Madagascar kể từ tháng 1-4/2022, khiến ít nhất 214 người thiệt mạng và làm đảo lộn cuộc sống của khoảng 571.000 người trên khắp đảo quốc này.
Với sức gió 165 km/h, cơn bão nhiệt đới Batsirai đổ bộ Madagascar gây mưa to, gió giật và ngập lụt ở nhiều vùng khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và gần 48.000 người phải sơ tán.
Hơn 1 triệu người ở Madagascar cần được cứu trợ lương thực trong năm nay trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang ngày càng làm trầm trọng thêm những tác động do hạn hán gây ra.
Trong vòng 4 năm gần đây, nhu cầu hương liệu tự nhiên tăng cao trong khi nguồn cung thiếu hụt đã đẩy giá vani của Madagascar vọt tăng gần 500%, khiến hương liệu này trở nên đắt đỏ hơn cả bạc.
WHO đã bày tỏ lo ngại cuộc chiến ngăn chặn sự lây lan của bệnh sởi đang bị thụt lùi trong bối cảnh số ca mắc phải căn bệnh này trên thế giới đã tăng gần 50% trong năm 2018.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết bất chấp những nỗ lực của các cơ quan chức năng, ít nhất 922 trẻ em và thanh niên Madagascar đã tử vong do bệnh sởi kể từ tháng 10 năm ngoái tới nay.
Ứng cử viên Ravalomanana cho rằng kết quả cuộc bầu cử tổng thống Madagascar vòng hai không đáng tin cậy và không minh bạch, cáo buộc có tính trạng gian lận trong bầu cử.
Cựu Tổng thống Madagascar Andry Rajoelina được dự đoán sẽ trở lại nắm quyền điều hành đất nước do kết quả bầu cử sơ bộ ngày 22/12 cho thấy ông dẫn trước đối thủ Marc Ravalomanana.