Nhiều phụ huynh ở thành phố Hà Tĩnh đang cảm thấy lo lắng trước thông tin thành phố dừng tuyển sinh nhóm lớp nhà trẻ từ 24-36 tháng tuổi tại các trường mầm non công lập trên địa bàn thành phố.
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, thành phố đang phấn đấu từ nay đến năm 2020 sẽ đưa tỷ lệ các trường mầm non và phổ thông công lập đạt chuẩn quốc gia lên mức 65-70%.
Trẻ ở nhóm tuổi 6-18 tháng tuổi còn quá nhỏ nên áp lực lớn nhất đối với các trường mầm non thí điểm trông giữ trẻ là phải đảm bảo an toàn cho trẻ trong mọi sinh hoạt ở trên lớp.
Cuối tháng 5/2015, các phụ huynh của hai trường mầm non Mùa xuân và Hoa Mai thuộc phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội, tá hỏa khi thấy nhà trường dán thông báo giải thể trường.
Theo Thông tư mới ban hành, tại các cơ sở giáo dục công lập, lớp mẫu giáo 3-4 tuổi chỉ được phép có tối đa 25 trẻ; lớp mẫu giáo 4-5 tuổi chỉ có tối đa 30 trẻ và lớp mẫu giáo 5-6 tuổi chỉ có tối đa 35 trẻ.
Đảng và Nhà nước hết sức trân trọng các cá nhân, tổ chức tham gia vào phát triển giáo dục mầm non, miễn là các hoạt động này theo đúng quy định của luật pháp.
Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thí điểm mô hình nhà trẻ công lập cho trẻ từ 6-18 tháng tuổi chủ yếu phục vụ cho những công nhân, viên chức không có điều kiện để chăm sóc trẻ ở nhà.