Manaus - "Paris của vùng nhiệt đới" nóng cùng các trận World Cup

Thành phố Manaus được mệnh danh là "Paris của vùng nhiệt đới" sẽ là nơi diễn ra vòng chung kết World Cup 2014 tại Brazil.
Manaus - "Paris của vùng nhiệt đới" nóng cùng các trận World Cup ảnh 1Thành phố Manaus. (Nguồn: blog.newx.com)

Sau khi được khai phá vào năm 1669, thành phố này đã nhanh chóng được chọn làm thủ phủ bang Amazonas và sau này là thủ phủ của cả vùng Amazon. Manaus hiện là thành phố đông dân thứ 7 của Brazil với dân số hơn 2 triệu người.

Với khí hậu xích đạo, nhiệt độ trung bình khoảng 28 độ C, thành phố được mệnh danh là "Paris của vùng nhiệt đới" này đã trở thành một trong những điểm thu hút đông đảo khách du lịch tới thăm quan và khám phá.

Sự kết hợp của vẻ đẹp thiên nhiên, nét hiện đại của một đô thị sầm uất và truyền thống của người dân địa phương đã mang lại cho Manaus một sự lôi cuốn hiếm có, đặc biệt là tình yêu bóng đá của người dân "ốc đảo rừng già" này.

Manaus sẽ là nơi diễn ra các trận cầu sôi động của vòng chung kết World Cup 2014 tại Brazil. Hàng trăm nghìn người hâm mộ các đội tuyển Anh, Italy, Mỹ, Bồ Đào Nha, Cameroon, Croatia, Honduras và Thụy Sĩ sẽ đổ về thành phố xinh đẹp trong lòng rừng già Amazon và cùng hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt của giải bóng đá lớn nhất hành tinh này.

Mặc dù không phải là cái nôi truyền thống của bóng đá Brazil, nhưng Manaus đang sở hữu nhiều câu lạc bộ bóng đá lớn của bang Amazonas và các khu vực lân cận.

Trong số này, phải kể đến Nacional Futebol Clube - đội bóng hiện giữ kỷ lục về các danh hiệu quốc gia hay trong vài năm gần đây, giới mộ điệu bóng đá Brazil đang tập trung sự chú ý đến São Raimundo Esporte Clube, câu lạc bộ đang cho thấy những màn trình diễn tốt tại giải Vô địch bóng đá quốc gia Brazil (Copa do Brasil).

Ngoài ra còn có các câu lạc bộ khác như Atletico Rio Negro Clube, Nacional Fast Club và America Futebol Clube.

Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra vào tháng 6 này, chính quyền thành phố Manaus đã quyết định phá bỏ hoàn toàn sân vận động Estadio Vivaldao, và thay thế vào đó là sân vận động Amazonia Arena hiện nay, với tổng chi phí xây dựng 670 triệu reals (tương đương 229 triệu USD).

Trận đấu thí điểm trên sân vận động này vừa được tổ chức hôm 9/3 vừa qua, trước sự chứng kiến của hơn 20.000 quan sát viên.

Nằm ở trung tâm thành phố Manaus, sân vận động Amazonia Arena trông giống như một chiếc giỏ đan khổng lồ, do được phát triển dựa trên cảm hứng từ sản phẩm thủ công nổi tiếng của vùng.

Ngoài hình dáng đặc trưng, Amazonia Arena còn được thiết kế rất thân thiện với môi trường và góp phần bảo tồn sự đa dạng sinh học của rừng nhiệt đới Amazon.

Sân vận động có 40.000 chỗ ngồi này được tích hợp nhiều nhà hàng, bãi đỗ xe dưới lòng đất hay hệ thống xe bus được bố trí hợp lý, đảm bảo mang lại sự thuận tiện nhất cho khán giả đến sân.

Trận đấu đầu tiên của vòng bảng World Cup 2014 tại sân Amazonia Arena sẽ là cuộc đối đầu giữa Anh-Italy (14/6), tiếp đó là Cameroon-Croatia (18/6), Mỹ-Bồ Đào Nha (22/6) và Honduras-Thụy Sĩ (25/6)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục