Đối tượng đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu mình có khả năng tìm người hiến trứng, mang thai bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm cho cặp vợ chồng hiếm muộn, người đơn thân muốn có con.
Chính phủ ban hành Nghị định 207/2025/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1/10/2025, quy định chặt chẽ về kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo và trách nhiệm pháp lý của các cơ sở y tế.
Vân và Thuận kết nối các cặp vợ chồng muốn tìm người mang thai hộ chi phí trọn gói 800 triệu đồng, cá biệt có trường hợp mang thai hộ với giá 1 tỷ đồng thai đơn và 1,5 tỷ đồng với thai đôi.
Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế ừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố nhiều bị can về "tội mang thai hộ vì mục đích thương mại,” “tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người.”
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội ngày 9/11 tuyên phạt ba bị cáo trên địa bàn thành phố từ 30 tháng đến 10 năm tù, trong một vụ án "tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại."
Sau hơn 9 tháng, ngày 9/7, bé gái được mang thai hộ đầu tiên tại Bệnh viện Hùng Vương chào đời trong sự vui mừng của gia đình và tập thể Khoa Hiếm muộn.
Theo văn bản, các cơ sở thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ tránh việc lợi dụng nguyện vọng mong có con của những cặp vợ chồng hiếm muộn, vô sinh nhằm trục lợi.
Nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết một trong ba đối tượng bị tạm giữ là bác sĩ chuyên ngành sản khoa và đang làm cộng tác viên của nhiều bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Công an xác định được, Hoàng Huệ Tâm sử dụng mạng xã hội tìm kiếm những người hiếm muộn, muốn có con, song song với đó tìm những phụ nữ có nhu cầu mang thai hộ để kiếm tiền.
Nghị định số 82/2020/NĐ-CP quy định hành vi thực hiện sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản vì mục đích thương mại, sinh sản vô tính, mang thai hộ vì mục đích thương mại bị phạt từ 5-10 triệu đồng.
Cơ quan tố tụng xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 4-8/2019, Hoàng Huy Quang, Vũ Thị Liễu và Phạm Thiên Thuấn đã tổ chức 5 vụ mang thai hộ vì mục đích thương mại.
Dù đã xuất hiện từ đầu thế kỷ 21 nhưng dịch vụ đẻ thuê cho người nước ngoài mới chỉ bùng nổ ở Ukraine trong vài năm gần đây, sau khi các quốc gia như Ấn Độ, Thái Lan đã cấm hoạt động này.
Hơn 100 trẻ sơ sinh ra đời theo diện mang thai hộ bị mắc kẹt tại Ukraine do dịch COVID-19 đang được chăm sóc tại nhiều trung tâm y tế trong thời gian chờ bố mẹ người nước ngoài tới đón.
Chiến dịch truy quét diễn ra sau khi cảnh sát bắt đầu điều tra một nhóm người mang quốc tịch Trung Quốc thuê phụ nữ Thái Lan sinh con hộ, trong một chiên dịch có quy mô toàn quốc.
Sau khi hoãn phiên tòa vào cuối tháng 9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm 5 đối tượng trong đường dây tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại vào ngày 26/10.
Tại phiên tòa, do vắng mặt đại diện Viện kiểm sát vì lý do sức khỏe, vắng mặt một số người tham gia tố tụng, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa, mở lại phiên xử vào ngày 14/10 tới.
Cai GuoLin, quốc tịch Trung Quốc, nói cho Hoàng Thị Thu Trang biết về mục đích sang Việt Nam để tìm người mang thai hộ và nhờ Trang làm phiên dịch trong suốt quá trình tuyển chọn, giao dịch.
Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với đối tượng Trần Thị Ba về hành vi “Tổ chức mang thai hộ nhằm mục đích thương mại."