Ít nhất 2.000 hộ gia đình đã rơi vào cảnh "màn trời chiếu đất" sau khi đám cháy lớn bùng phát, thiêu rụi một khu ổ chuột ở thủ đô Manila của Philippines ngày 24/11.
Chuẩn bị bước vào trận đấu với Philippines, hậu vệ Vũ Văn Thanh cho biết: "Toàn đội đang có sự chuẩn bị rất tốt cho trận ra quân sắp tới... Một chiến thắng sẽ giúp Đội tuyển cởi bỏ được áp lực."
Người phát ngôn của Tổng thống Philippines Harry Roque cho biết Tổng thống Rodrigo Duterte gia hạn các biện pháp hạn chế cấp độ lớn thứ 2 ở vùng đô thị Manila cho đến ngày 7/9 do số ca mắc vẫn tăng.
Cho đến nay, chỉ có trên 10% trong tổng số 110 triệu dân ở Philippines đã được tiêm đủ hai mũi vaccine ngừa COVID-19 trong khi hàng triệu người khác vẫn có nguy cơ lây nhiễm.
Hơn 24 triệu người sống tại vùng thủ đô Metro Manila phải ở trong nhà, ngoại trừ những người làm việc trong các ngành thiết yếu. Các buổi lễ tại nhà thờ và hoạt động tập trung đông người đều bị cấm.
Ngày 8/3, UBND tỉnh Ninh Thuận họp khẩn, thông báo về tình hình và biện pháp thực hiện cách ly đối với 224 công dân về từ Philippines để cách ly tập trung tại địa phương.
Theo USGS, trận động đất xảy ra ở tỉnh Batangas trên đảo lớn Luzon vào lúc 7 giờ 43 giờ địa phương ngày 25/12 (tức 6 giờ 23 cùng ngày theo giờ Hà Nội).
Sau gần 3 tháng áp dụng phong tỏa, các phương tiên giao thông công cộng tại Philippines được phép hoạt động trở lại nhưng với quy mô hạn chế, khiến nhiều khách phải xếp hàng đợi trong nhiều giờ.
Một người từng làm nhân viên bảo vệ tại trung tâm mua sắm Greenhills V-Mall ở Manila đã nổ súng và bắt giữ khoảng 30 người làm con tin, khiến ít nhất 1 người bị thương.
Trung Quốc và Philippines đã đi sâu trao đổi một cách thẳng thắn về vấn đề Biển Đông, nhất trí tiếp tục kiên trì nhận thức chung của lãnh đạo hai nước về việc giải quyết thỏa đáng vấn đề Biển Đông.
Giới chức thủ đô Manila của Philippines, một trong những "điểm nóng" hàng đầu thế giới về ùn tắc giao thông, đã lên kế hoạch xây dựng đảo nhân tạo để giải quyết vấn đề này.
Một tàu chở hàng của Philippines đã rời Vịnh Subic - cảng trung chuyển hàng hóa phía Tây Bắc thủ đô Manila - bắt đầu hành trình đưa 69 container chứa rác thải về lại Canada.
Hải quân Philippines và Đại sứ quán Nga tại Manila cho biết các tàu chiến của Nga ngày 6/1 đã cập cảng Nam ở Manila trong chuyến thăm Philippines kéo dài 6 ngày.
Rác thải dày đặc nổi lềnh bềnh trên con kênh chảy giữa những ngôi nhà tạm tại một khu ổ chuột thủ đô Manila của Philippines khiến người ta liên tưởng rằng đó là một con đường có thể đi bộ qua đó.
Bộ Ngoại giao Philippines đã gửi công hàm ngoại giao tới Đại sứ quán Kuwait bày tỏ sự bất ngờ và rất không hài lòng về tuyên bố của Kuwait trục xuất đại sứ của Manila.
Ngày 14/11, lãnh đạo của 16 quốc gia, trong đó có Trung Quốc và Ấn Độ, đã bắt đầu hội nghị cấp cao đầu tiên nhằm thảo luận về Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).
Các bộ trưởng thương mại tới từ 16 nước đang đàm phán RCEP đã nhất trí thúc đẩy việc ký kết một thỏa thuận vào năm 2018, sau khi bỏ lỡ các thời hạn chót trong 3 năm qua.
Các hiệp định được ký kết sau hơn 3 năm đàm phán này sẽ giúp ASEAN và Hong Kong tiếp cận tốt hơn thị trường của nhau, tạo cơ hội kinh doanh mới cũng như tăng cường dòng thương mại và đầu tư.
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết ngoài các thiết bị quân sự mà Trung Quốc đã tặng nước này, chính quyền Manila đang chờ nhận các tàu cao tốc mới từ Bắc Kinh.