Maradona chỉ trích FIFA "đạo đức giả" khi phạt nặng Luis Suarez
Maradona cùng nhà bình luân Victor Hugo Morales cũng cho rằng FIFA đã có một quyết định mang tính chất dân túy và làm ra vẻ đạo đức khi đưa ra một án phạt nặng nề với Suarez.
Maradona mặc chiếc áo có dòng chữ ủng hộ Luis Suarez (Nguồn: Liverpool Echo)
Huyền thoại Argentina Diego Maradona đã kịch liệt lên án quyết định của FIFA phạt nặng tiền đạo người Uruguay Luis Suarez vì tội cắn vai Giorgio Chiellini. Theo "Cậu bé Vàng" thì án phạt của FIFA là “quá đáng” và “ngạo mạn”.
Phát triểu trên chương trình “De Zurda” (Từ chân trái) của Đài truyền hình Venezuela, Maradona nói: “Các ông nghĩ mình là ai cơ chứ mà đưa ra án phạt như vậy. Tại sao không đưa luôn Suarez vào nhà tù ở Guantanamo đi” (Guantanamo là lãnh thổ của Cuba bị Mỹ chiếm đóng).
“Tại sao như vậy. Luis Suarez giết ai thế. Đây chỉ là sự cọ xát trong bóng đá. Đây không chỉ là một án phạt bất công mà là một hành động của mafia” - “Cậu bé Vàng” Maradona, người từ lâu có mối thâm thù với FIFA nhấn mạnh, trong khi trên mình khoác một chiếc áo mang dòng chữ “Luis, chúng tôi bên cạnh anh”.
Maradona cùng nhà bình luân Victor Hugo Morales cũng cho rằng FIFA đã có một quyết định mang tính chất dân túy, làm ra vẻ đạo đức khi đưa ra một án phạt nặng nề với Suarez, trong khi trước đây đã từng bỏ qua hoặc xử rất nhẹ tay với những lỗi nghiêm trọng không kém ở các World Cup lần trước cũng như hiện nay.
Trong một diễn biến khác, trả lời phỏng vấn kênh 12 của Đài truyền hình của Uruguay, tại Rio de Janeiro, Maradona còn đánh giá án phạt của FIFA là đáng xấu hổ, khiến những người hâm mộ môn bóng đá không được xem một tài năng như Luis Suarez.
Có tin Tổng thống của Uruguay, Jose Mujica, cũng trực tiếp đến sân bay để đón tiền đạo của đội tuyển quốc gia, nhằm thể hiện sự ủng hộ của mình, nhưng do chuyến bay đến muộn nên ông phải về trước./.
Hàng chục nghìn khán giả đã có mặt tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình để chúc mừng cho nỗ lực của đoàn thể thao Việt Nam nói chung và tuyển Olympic nói riêng tại kỳ Asiad 2018 vừa qua.
Ngay khi thông tin tuyên bố chia tay đội tuyển của Philipp Lahm, rất nhiều cầu thủ, cựu cầu thủ, huấn luyện viên đã bày tỏ những cảm xúc của mình với người đội trưởng đội tuyển Đức 30 tuổi này.
Trong cuộc phỏng ván vào năm 2012, giám đốc thể thao của Dortmund khi được hỏi về Mario Goetze, đã trả lời rằng “Cậu ấy là dạng cầu thủ trăm năm có một.”
Dù Argentina có thắng hay thua ở chung kết World Cup 2014, Sabella sẽ luôn được nhớ đến với chiến tích đưa Argentina vào chơi ở một trận chung kết sau 24 năm chờ đợi.
Dù thiết lập kỷ lục về số lần cứu thua trong một trận đấu trong lịch sử World Cup nhưng Tim Howard không được góp mặt trong danh sách đề cử thủ môn xuất sắc nhất.
Sau khi đưa Argentin vào chung kết World Cup 2014, Sergio Romero đã chia sẻ rằng anh rất tự tin khi đứng trước loạt “đấu súng” trên sân vận động Corinthians.
Arjen Robben và Lionel Messi chính là hai ngôi sao sáng giá nhất trong đội hình của Hà Lan và Argentina. Vậy ngôi sao nào sẽ tỏa sáng trong cuộc đối đầu trực tiếp rạng sáng mai 10/7.
Bên cạnh việc là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử World Cup, còn nhiều điều có lẽ các bạn chưa biết về tiền đạo Miroslav Klose của đội tuyển Đức.
Người Brazil gọi Toni Kroos là "Garcon" (bồi bàn) do Kroos đã thực hiện tới 76 trong 79 đường chuyền thành công trong trận thắng của Đức trước Bồ Đào Nha.
Sau khi tình cờ nhìn thấy Messi, HLV Bielsa đã yêu cầu AFA tìm thông tin về anh để triệu tập vào đội trẻ và AFA đã phải tra danh bạ điện thoại tỉnh Rosario, gọi cho tất cả các gia đình có họ Messi.
Đội tuyển Brazil đã quyết định chọn David Luiz đeo băng đội trưởng trong trận bán kết World Cup 2014 với đội tuyển Đức thy cho Thiago Silva bị treo giò.
Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của Manuel Neuer tại World Cup 2014, huyền thoại Oliver Kahn đã ca ngợi "hậu duệ" của mình là thủ môn xuất sắc nhất thế giới.
Trong số các cầu thủ tranh tài tại vòng chung kết World Cup 2014 ở Brazil có hậu vệ người Pháp Mathieu Debuchy với kiểu tóc cạo sát hai bên và chỏm tóc vuốt gel ở giữa.
Với khả năng tranh chấp bóng và đọc tình huống tốt, tiền vệ Fernandinho đang trở thành một điểm tựa mới cho Selecao, đặc biệt trong trận bán kết tới khi Thiago Silva và Neymar vắng mặt.