Lãnh đạo đảng cực hữu Marine Le Pen bị tuyên án 4 năm tù, nộp phạt 100.000 euro và bị cấm tranh cử trong 5 năm, đồng nghĩa với việc bà không được tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp năm 2027.
Nếu tòa án chấp nhận đề nghị của công tố viên về việc áp dụng ngay lệnh cấm đảm nhiệm chức vụ công kể cả khi bà Le Pen kháng cáo, điều này sẽ ngăn cản bà ra tranh cử tổng thống vào năm 2027.
Cuộc điều tra được bắt đầu từ ngày 2/7 để xem xét các cáo buộc biển thủ, gian lận, giả mạo chữ ký, và liệu có phải bà Le Pen đã nhận một khoản vay trong chiến dịch tranh cử hay không.
Theo khảo sát, trên 40% cử tri Pháp tin rằng sẽ không có nhóm chính trị nào trong ba khối tranh cử chính giành được đa số tuyệt đối, trong khi chỉ có 35% tin rằng phe cực hữu sẽ giành chiến thắng.
Pháp triển khai từ 5.000-30.000 nhân viên cảnh sát ở Paris và khu vực lân cận, để đảm bảo lực lượng cánh hữu cực đoan và cánh tả cực đoan không lợi dụng tình hình để gây hỗn loạn.
Ngày 1/7, phe trung dung của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã hợp tác với liên minh cánh tả nhằm ngăn phe cực hữu chiếm đa số tuyệt đối tại Quốc hội và kiểm soát chính phủ nước này.
Lãnh đạo đảng cánh hữu chính Những người Cộng hòa (LR) của Pháp tuyên bố ủng hộ liên minh với phe cực hữu của bà Marine Le Pen trong cuộc bầu cử lập pháp sớm sắp tới.
Ông Jordan Bardella, 27 tuổi, được đánh giá là chính trị gia trẻ có đường lối tập trung vào tầng lớp lao động với mong muốn thu hút thêm nhiều cử tri bên ngoài nhóm cử tri truyền thống của RN.
Khả năng thúc đẩy động lực từ bên trong và bên ngoài của EU - vốn rất quan trọng trong bối cảnh những thách thức to lớn mà châu Âu phải đối mặt, đặc biệt là cuộc chiến ở Ukraine - có thể sụp đổ.
Rạn nứt về xã hội và địa lý tại Pháp đang bị khoét sâu. Ở nội thành Paris, ông Macron giành được là 35% phiếu bầu tại vòng đầu tiên, trong khi bà Le Pen chỉ nhận được 5,5%.
Ngày 25/4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chúc mừng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tái đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống vừa diễn ra, hòa chung những lời chúc mừng của các nhà lãnh đạo thế giới.
Tuy số phiếu bầu không cao như nhiệm kỳ trước (66%), nhưng điều quan trọng là ông vẫn vượt lên trên ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen để tiếp tục làm chủ Điện Élysée trong 5 năm tới.
Bộ Ngoại giao Mỹ gửi lời chúc mừng đến ông Emmanuel Macron, đồng thời bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác hơn nữa giữa hai nước, bao gồm việc tăng cường viện trợ cho Ukraine.
Đối với Tổng thống tái đắc cử Emmanuel Macron, năm năm tới sẽ không phải là một nhiệm kỳ dễ dàng khi ông sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức cả về kinh tế, xã hội, đối ngoại và vấn đề môi trường.
Tổng thống Pháp đương nhiệm Macron đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp vòng hai năm 2022 với 57,6% số phiếu bầu trong khi đối thủ Le Pen chỉ giành được 42,4% số phiếu.
Các cuộc thăm dò dư luận đến sát ngày bầu cử đều cho thấy 67% người được hỏi tin rằng ông Macron sẽ giành chiến thắng, trong khi chỉ có 47% người ủng hộ bà Le Pen tin là bà sẽ thắng.
Cử tri sẽ lựa chọn một trong hai ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất ở vòng 1 là đương kim Tổng thống Macron và đại diện của đảng Tập hợp quốc gia Le Pen cho vị trí chủ nhân Điện Elysee.
Cuộc bầu cử tổng thống Pháp lần này được coi là “lượt về” giữa hai ứng cử viên Emmanuel Macron và Marine Le Pen trong cuộc đọ sức quyết liệt giữa hai tầm nhìn đối lập về tương lai của nước Pháp.
Các nhà lãnh đạo của Đức, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha cho hay nước Pháp đang phải đối mặt với "sự lựa chọn giữa một ứng cử viên dân chủ và một ứng viên cực hữu."