Mất việc có nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe

Một kết quả nghiên cứu do các nhà khoa học tại Đại học Tổng hợp New York (SUN) tiến hành và được công bố trên tạp chí "Nhân khẩu học" cho thấy so với những người đang đi làm, những người bị mất việc có nguy cơ cao hơn mắc các triệu chứng bệnh tăng huyết áp, bệnh tim và thậm chí các chứng viêm khớp.

Một kết quả nghiên cứu do các nhà khoa học tại Đại học Tổng hợp New York (SUN) tiến hành và được công bố trên tạp chí "Nhân khẩu học" cho thấy so với những người đang đi làm, những người bị mất việc có nguy cơ cao hơn mắc các triệu chứng bệnh tăng huyết áp, bệnh tim và thậm chí các chứng viêm khớp.
 
Nhà khoa học Kate Strully, tác giả công trình nghiên cứu, và các đồng nghiệp đã tiến hành kiểm tra các dữ liệu khảo sát đối với hơn 8.000 công nhân, gồm 3.359 nhân viên văn phòng và 1.851 người lao động chân tay. Những người này được phát các phiếu câu hỏi và trả lời về tiền sử bệnh án và công việc trong ba lần vào các năm 1999, 2001 và 2003.
 
Để đảm bảo rằng các đối tượng nghiên cứu không có các vấn đề về sức khỏe hay các vấn đề khác khiến họ bị mất việc, trong nghiên cứu của mình, nhóm của bà Strully đặc biệt chú trọng tới những người lao động bị mất việc do công ty hay doanh nghiệp mà họ đang làm việc phải đóng cửa.
 
Nhóm nghiên cứu cũng xem xét những nhân công bị sa thải bởi những doanh nghiệp vẫn đang hoạt động. Kết quả cho thấy những người lao động bị mất việc làm lại gặp thêm những vấn đề về sức khỏe.
 
Theo bà Strully, điều này có thể là do sau khi mất việc làm, người lao động phải đối mặt với nhiều sự thay đổi trong cuộc sống, bao gồm việc mất nguồn thu nhập và các khoản bảo hiểm y tế, hay có thể là giảm các thói quen lành mạnh như tập thể dục thường xuyên. Các nhà khoa học cho rằng có thể sự căng thẳng sau khi bị mất việc là một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục