Những khó khăn thực chất của nền kinh tế chính thức “thẩm thấu” vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, thì những rủi ro lớn về có khả năng thanh toán gốc, lãi cho trái chủ đã bắt đầu gia tăng.
Hiện một người có thể tiêm thêm một liều tăng cường của Pfizer/BioNTech, Moderna và Johnson & Johnson sau khi người đó đã hoàn thành việc tiêm chủng chính với một loại vaccine phòng COVID-19.
Theo các nhà nghiên cứu, các loại thuốc ức chế P2Y12 có thể mở ra hướng điều trị khả quan giúp giảm nguy cơ hình thành cục máu đông ở bệnh nhân mắc COVID-19.
Quyết định rút ngắn còn thuộc vào báo cáo của các chuyên gia Malaysia về việc liệu người được tiêm chủng có được bảo vệ tối đa chống lại các biến thể với khoảng thời gian giữa 2 mũi tiêm ngắn hơn.
Trường hợp tử vong liên quan đến tiêm vaccine của AstraZeneca này là do huyết khối với hội chứng giảm tiểu cầu (TTS), sự kết hợp của cục máu đông và số lượng tiểu cầu thấp.
Cơ quan Quản lý Thuốc của Anh cho biết ước tính số liều vaccine AstraZeneca đầu tiên được sử dụng ở Anh đến hôm 21/4 là 22 triệu. Như vậy, tỷ lệ xảy ra đông máu là 9,3 trên một triệu liều.
Một nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Oxford của Anh cho thấy COVID-19 làm tăng đáng kể nguy cơ hình thành CVT, tăng thêm các vấn đề do căn bệnh này có thể gây ra.
MHRA cho biết sau khi xem xét kỹ lưỡng toàn bộ các dữ liệu nghiên cứu hiện nay, cơ quan này không phát hiện vaccine AstraZeneca gây ra tình trạng rối loạn đông máu.
WHO vẫn đang theo dõi chặt chẽ các số liệu an toàn và chưa phát hiện mối liên quan giữa vaccine của AstraZeneca và tình trạng máu đông phát hiện ở một số bệnh nhân tại châu Âu.
Trong quá trình phẫu thuật, các y, bác sỹ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh đã mổ lồng ngực, phát hiện màng tim bệnh nhân bị tím đen nên đã hút máu đen và khâu vết thương tâm nhĩ dài 1,5 cm.
Bác sỹ Nguyễn Thị Mai - Giám đốc Trung tâm Hemophilia, cho biết Hemophilia là rối loạn chảy máu di truyền. Hầu hết người mắc bệnh Hemophilia là nam giới.