Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yuri Borisov thông báo một mẫu máy bay trực thăng quân sự tốc độ cao tiên tiến đã được lên kế hoạch để bay chuyến đầu tiên vào năm 2025.
Công ty Jet Capsule của Italy vừa thiết kế một mẫu máy bay có hình dáng giống Vật thể bay không xác định (UFO) với hai chỗ ngồi, đạt tốc độ tối đa 190 km/ giờ và có thể bay cao như máy bay lên thẳng.
Chuyến thăm Singapore và Ấn Độ của tàu 001 Đinh Tiên Hoàng là chuyến đi đầu tiên trong lịch sử đi từ Thái Bình Dương qua Ấn Độ Dương để thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc tế bằng đường biển.
Hàn Quốc đã lựa chọn các hãng sản xuất thiết bị quốc phòng Hanwha, LIG Nex1 và Poongsan làm các nhà thầu ưu tiên trong hợp đồng phát triển một loại tên lửa không đối đất mới.
Không quân Ấn Độ (IAF) đã đề xuất chi 1,1 tỷ USD để mua thêm 48 máy bay lên thẳng Mi-17 thế hệ thứ 5 (Mi-17 V5) của Nga nhằm tăng cường năng lực vận tải của quân chủng này.
Sau khi Chiến tranh Thế giới thứ II kết thúc, Mỹ là nước đã giành được rất nhiều công nghệ đỉnh cao khiến giới khoa học của phe Đồng minh đã “mướt mồ hôi” để chạy theo của phátxít Đức.
Tổng thống Ukraine chúc mừng các quân nhân của lữ đoàn số 92 nhân ngày thành lập Lực lượng Vũ trang Ukraine và bàn giao cho họ khoảng 100 đơn vị vũ khí hạng nặng, trong đó có xe tăng và trực thăng.
Trung Quốc thông báo đã phát triển được một hệ thống vũ khí laser với độ chính xác cao, có thể bắn hạ các loại máy bay nhỏ và máy bay không người lái chỉ trong vòng ít giây.