Hai máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS thực hiện chuyến bay kéo dài hơn 4 giờ trên vùng biển trung lập của Biển Barents, phi hành đoàn Su-33 của Hải quân Nga đã hộ tống các máy bay chiến đấu.
Theo thông báo của IDF, trong cuộc tập trận, các máy bay chiến đấu F-35I và F-15I của Israel đã phối hợp cùng máy bay ném bom chiến lược tầm xa B-52 của Mỹ.
Tướng Armagost nhấn mạnh sức mạnh vượt trội của hệ thống phòng thủ Mỹ, bao gồm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) và máy bay ném bom chiến lược.
Lần đầu tiên máy bay ném bom B-52 của Mỹ hạ cánh xuống Romania để hỗ trợ Lực lượng máy bay ném bom của châu Âu, tăng cường sức mạnh cho sườn phía Đông của NATO.
Kênh RT đã đăng hình ảnh máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 của Lực lượng Không gian và Vũ trụ Nga (VKS) đã bị rơi ở vùng Stavropol, miền Nam nước này, vào sáng 19/4.
Hàn Quốc và Mỹ đã tăng cường khả năng phối hợp hành động thông qua việc triển khai nhanh chóng khí tài quân sự của Mỹ với mục đích mở rộng răn đe một cách kịp thời.
Không quân Hàn Quốc đã huy động các máy bay chiến đấu tàng hình F-35A, trong khi phía Mỹ cử các máy bay chiến đấu F-35B và F-16 tham gia diễn tập tình huống bảo vệ máy bay ném bom chiến lược B-52H.
Cuộc tập trận diễn ra chỉ 1 ngày sau khi Triều Tiên cảnh báo sẽ có "phản ứng cứng rắn nhất" đối với bất kỳ hành động quân sự nào của Mỹ theo nguyên tắc "hạt nhân đấu với hạt nhân."
Các máy bay ném bom chiến lược của không quân Iran cũng tham gia tập trận, trong khi máy bay không người lái đảm nhiệm "thu thập thông tin về lực lượng tấn công của kẻ thù và hoạt động trinh sát."
Theo Chuẩn Đô đốc Habibollah Sayyari, cuộc tập trận có sự tham gia của các lực lượng trên biển, trên bộ và trên không, cùng với máy bay không người lái, tàu ngầm và các máy bay ném bom chiến lược.
Máy bay ném bom siêu thanh đã thực hiện đợt xuất kích qua vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Hàn Quốc, được các máy bay chiến đấu F-35 của Hàn Quốc và F-16 của Mỹ hộ tống.
Cuộc tập trận mang tên Keen Sword có sự tham gia của khoảng 26.000 quân nhân từ các lực lượng phòng vệ trên bộ, trên biển và trên không của Nhật Bản cùng với khoảng 10.000 binh sỹ Mỹ.
Quan chức Nga cho biết các hoạt động của NATO tại Bắc Cực đang gia tăng, những lực lượng chiến lược của khối này ngày càng tham gia nhiều vào những cuộc diễn tập tại khu vực sát với biên giới của Nga.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết đang liên tục theo dõi các hoạt động của tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Porter, tàu tiếp liệu hải quân John Lenthall của Mỹ cũng như soái hạm Mount Whitney ở Biển Đen.
Tuần trước, 2 máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer của Mỹ đã bay qua Litva gần biên giới Nga. Hôm 17/10, 1 máy bay B-1B khác bị máy bay tiêm kích MiG-31 của Nga áp sát trên biển Nhật Bản.
Việc Bộ Quốc phòng Mỹ quyết định điều tàu sân bay USS Nimitz về nước diễn ra chỉ 2 ngày sau khi Mỹ điều máy bay ném bom chiến lược B52 bay qua bầu trời Iran như một cách phô diễn sức mạnh.
Tư lệnh Lực lượng Không quân Tầm xa của Nga cho biết hai phi hành đoàn của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã bay trong hơn 25 giờ, vượt qua khoảng cách hơn 20.000 km.
Phi công lái MiG-31 của Nga nhận diện các mục tiêu trên không là hai máy bay ném bom chiến lược B-1B của Không quân Mỹ và bay kèm hai máy bay này ra xa khỏi biên giới Nga.