Tướng Mỹ: Ba trụ cột hạt nhân đủ sức đối phó tên lửa Triều Tiên

Tướng Armagost nhấn mạnh sức mạnh vượt trội của hệ thống phòng thủ Mỹ, bao gồm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) và máy bay ném bom chiến lược.

Một vụ phóng thử nghiệm tên lửa của Triều Tiên. (Ảnh: KCNA/TTXVN)
Một vụ phóng thử nghiệm tên lửa của Triều Tiên. (Ảnh: KCNA/TTXVN)

Thiếu tướng Không quân Mỹ Jason Armagost vừa đưa ra tuyên bố mạnh mẽ về khả năng răn đe hiệu quả của Washington trước các mối đe dọa tên lửa từ Triều Tiên, dựa trên hệ thống phòng thủ ba trụ cột hạt nhân của Mỹ.

Phát biểu tại buổi tọa đàm do Korea Society và Ủy ban quốc gia về chính sách đối ngoại (NCAFP) tổ chức tại New York, Tướng Armagost nhấn mạnh sức mạnh vượt trội của hệ thống phòng thủ Mỹ, bao gồm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) và máy bay ném bom chiến lược.

Theo vị tướng này, ICBM của Mỹ luôn trong trạng thái sẵn sàng phóng ngay lập tức, trong khi SLBM đóng vai trò đáp trả các cuộc tấn công hạt nhân ban đầu, và máy bay ném bom chiến lược được triển khai ở tuyến đầu phòng thủ.

Ông khẳng định việc Triều Tiên tấn công vào hệ thống ba trụ cột này là "điều cực kỳ khó thực hiện."

Tướng Armagost cũng cảnh báo rằng Bình Nhưỡng sẽ không thể đạt được mục đích thông qua việc sử dụng ICBM, bởi Mỹ có khả năng đáp trả áp đảo ở bất cứ đâu và bất cứ thời điểm nào.

Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì số lượng đủ lớn các ICBM, tàu ngầm hạt nhân và máy bay ném bom chiến lược để đảm bảo năng lực răn đe hiệu quả./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giới siêu giàu Mỹ tích trữ tiền mặt kỷ lục. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giới siêu giàu Mỹ tích trữ tiền mặt kỷ lục

Nhiều người Mỹ có tài sản lớn đang rút bớt tiền khỏi thị trường tài chính và nắm giữ lượng tiền mặt ở mức cao chưa từng có, phản ánh tâm lý thận trọng gia tăng của thị trường tài chính Mỹ.

Quang cảnh cảng hàng hóa Long Beach, California, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nhà Trắng tìm cách hạn chế hoàn thuế quan áp theo IEEPA

Dù Tòa án Tối cao đã bác bỏ các mức thuế được áp dụng theo Đạo luật IEEPA, Chính phủ Mỹ không có nghĩa vụ tự động hoàn trả toàn bộ số tiền đã thu, mà cần lệnh cụ thể từ tòa án với từng doanh nghiệp.