Mỹ đã đình chỉ máy bay vận tải quân sự Osprey trên toàn cầu từ ngày 6/12/2023, một tuần sau khi máy bay V-22 Osprey rơi xuống vùng biển phía Tây Nhật Bản khiến 8 quân nhân thiệt mạng.
Bộ Quốc phòng Nhật Bản đề nghị Quân đội Mỹ xác nhận Osprey an toàn trước khi sử dụng trở lại dòng máy bay này tại Nhật Bản, chỉ trừ những máy bay được sử dụng cho các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ.
Máy bay Osprey của Mỹ có khả năng cất cánh và hạ cánh theo phương thẳng đứng đã bị rơi trong các cuộc tập trận gần Quần đảo Tiwi ở phía Bắc thành phố Darwin.
Ngày 16/2, 800 binh sỹ Nhật Bản và khoảng 900 binh sỹ Mỹ đã khởi động cuộc tập trận chung quy mô lớn mang tên "Quả đấm sắt," kéo dài một tháng ở khu vực Tây Nam Nhật Bản.
Văn phòng chính quyền thành phố Ishigaki của Nhật Bản cho biết 2 máy bay trực thăng vận tải đa năng hạng nặng Osprey của Mỹ chiều 29/9 đã hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Ishigaki ở tỉnh Okinawa.
Ngày 6/1, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada cho biết lực lượng Mỹ ở Nhật Bản đã nối lại các cuộc diễn tập tiếp nhiên liệu trên không cho máy bay Osprey đồn trú tại tỉnh Okinawa.
Ngày 22/7, Chính phủ Nhật Bản đã nối lại hoạt động xây dựng các bãi đậu trực thăng cho quân đội Mỹ tại tỉnh Okinawa, bất chấp sự phản đối của người dân địa phương.
Cuộc tập trận đổ bộ không quân lần đầu tiên với sự tham gia của máy bay vận tải Osprey của Mỹ tại thành phố Funabashi thuộc tỉnh Chiba, giáp Tokyo, trong tháng Một đã bị hoãn.