Các quốc gia thành viên NATO dự kiến mua tổng cộng 700 máy bay tiêm kích F-35 từ Mỹ trong khuôn khổ kế hoạch tăng cường sức mạnh quân sự của liên minh.
Đơn đặt hàng của Lầu Năm Góc đối với máy bay chiến đấu tàng hình của tập đoàn Lockheed Martin sẽ còn chưa đầy 70 chiếc, giảm so với đơn đặt hàng dự kiến là 83 chiếc.
Công ty Hàng không Lockheed Martin đã giành được hợp đồng trị giá 524 triệu USD của Hải quân Mỹ để chế tạo thêm 18 máy bay tiêm kích F-35 Joint Strike Fighter, trong đó có 2 chiếc dành cho Italy.
Bộ Quốc phòng Đức có ý định vũ trang hoàn toàn cho các máy bay Heron TP mua của Israel với tổng ngân sách khoảng 152,61 triệu euro, bao gồm chi phí cho việc huấn luyện và mua sắm đạn dược.
Thái độ của ông Biden đối với xuất khẩu vũ khí - đặc biệt là việc giảm bớt các loại vũ khí dùng để tấn công quốc gia khác - có thể làm thay đổi doanh số bán hàng tại Boeing Co, Raytheon Technologies.
Triều Tiên đã chỉ trích việc Hàn Quốc mua vũ khí cũng như các cuộc tập trận chung với Mỹ là sự chuẩn bị rõ ràng cho chiến tranh, điều này buộc Bình Nhưỡng phải phát triển tên lửa tầm ngắn mới.
Các cơ quan mua sắm vũ khí của Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã đề xuất với Bộ Quốc phòng, Bộ Chỉ huy Không quân cân nhắc đề nghị của Nga về việc xuất khẩu máy bay chiến đấu Su-35 sang nước này.
Đây là phản ứng chính thức đầu tiên của nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ 11 ngày sau khi Mỹ tuyên bố loại nước này khỏi chương trình cung cấp máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của NATO.
Thông báo từ Lầu Năm Góc cho biết các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ chịu trách nhiệm cung cấp hơn 900 thiết bị cho máy bay F-35 sẽ không còn nhận được 9 tỷ USD trong dự án này.
Tuyên bố này được Tổng thống Trump đưa ra một ngày sau khi Washington khẳng định việc mua S-400 khiến cho sự hiện diện của Ankara trong chương trình máy bay tiêm kích F-35 là bất khả thi.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố Washington đang tiếp tục thảo luận với Thổ Nhĩ Kỳ về kế hoạch của Ankara mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất thành lập một nhóm công tác chuyên môn với Mỹ để giải quyết về bất đồng liên quan tới kế hoạch của Ankara mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga.
Thổ Nhĩ Kỳ đã đề xuất với Mỹ về việc thành lập một nhóm công tác chuyên môn để xác định rõ hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga không đe dọa tới thiết bị quân sự của Mỹ và NATO.
Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hy vọng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hủy bỏ kế hoạch mua sắm hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga và mua hệ thống Patriot của Mỹ để thay thế.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố Ankara dự định mua 120 máy bay tiêm kích F-35 do Mỹ sản xuất, trong bối cảnh có những đồn đoán rằng việc chuyển giao có thể bị trì hoãn.
Khả năng Tel Aviv tự do tấn công 'các mục tiêu Iran' ở bất cứ nơi nào trong hay ngoài Syria đã bị suy giảm sau khi Moskva chuyển giao hệ thống phòng không S-300 đi kèm các khí tài cho Damascus.
Không quân Mỹ sẽ triển khai một số lượng chưa xác định các máy bay tiêm kích đa năng hiện đại F-35 tới Estonia, qua đó đưa loại máy bay chiến đấu thế hệ mới nhất này tới gần hơn cửa ngõ nước Nga.
Bộ Quốc phòng Mỹ ra tuyên bố cho biết nước này sẽ triển khai một số lượng nhỏ máy bay tiêm kích F-35 tới châu Âu để phục vụ cho hoạt động huấn luyện vào cuối tuần.
Theo một báo cáo của Lầu Năm Góc, các kỹ sư đã chỉ ra một số lội trong quá trình thử nghiệm máy bay tiêm kich hỗn hợp F-35 - dòng máy bay tương lai của quân đội Mỹ.