Mẹ năng tập thể dục sinh con khỏe mạnh

Một kết quả nghiên cứu được trình bày tại hội nghị hàng năm của Hội sinh lý học Hoa Kỳ cho biết những bà mẹ siêng năng tập thể dục trong thời kỳ mang thai sẽ giúp ích cho sự phát triển hệ tim mạch và thần kinh của bào thai.

Một kết quả nghiên cứu được trình bày tại hội nghị hàng năm của Hội sinh lý học Hoa Kỳ cho biết những bà mẹ siêng năng tập thể dục trong thời kỳ mang thai sẽ giúp ích cho sự phát triển hệ tim mạch và thần kinh của bào thai.

Các nhà khoa học của Đại học Y khoa và Sinh học Kansas đã tiến hành nghiên cứu đối với những phụ nữ ở độ tuổi từ 20 - 35 và đang mang thai ở tuần thứ 36 - 38, được chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất gồm những người đã tập thể dục nhịp điệu, với cường độ trung bình, mỗi tuần 3 lần, mỗi lần kéo dài ít nhất 30 phút và nhóm thứ hai không tập thể dục thường xuyên.

Cuộc thử nghiệm được tiến hành bằng những kỹ thuật tinh vi để theo dõi sự phát triển, nhịp thở, hệ thống thần kinh và sự chuyển động của bào thai.


Cuộc khảo sát nhằm xác định xem người mẹ tập thể dục trong thời gian mang thai có lợi cho tim mạch và có làm tăng những cử động hô hấp của bào thai hay không - những cử động này là dấu hiệu về sự lành mạnh và phát triển của hệ hô hấp của bào thai.

Kết quả nghiên cứu cho thấy nhịp tim của bào thai đập ở mức chậm hơn đáng kể trong nhóm những bà mẹ tập thể dục, cả trong thời kỳ thở lẫn thời kỳ không thở của bào thai; khả năng thay đổi nhịp tim của bào thai, trong những thời kỳ chúng thở, ở mức cao hơn trong nhóm những người mẹ tập thể dục và bào thai của những bà mẹ tập thể dục tốt hơn về chức năng tim mạch trong những thời kỳ chúng thở.

Tiến sỹ Linda May, chủ nhiệm công trình nghiên cứu, nói rằng những kết quả tìm được cho thấy phụ nữ có thai tập thể dục có thể giúp ích cho sự phát triển của bào thai, do sự liên quan giữa những cử động thở của bào thai và sự phát triển trong hệ thần kinh của chúng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục