Theo nhà nghiên cứu cao cấp Jiang Zhida tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Trung Quốc, cơ chế tuần tra chung giúp đảm bảo an ninh đường sông hiệu quả, kiềm chế tội phạm xuyên biên giới, thúc đẩy phát triển.
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao MLC lần thứ 10 tại Trung Quốc nhấn mạnh đoàn kết, tăng cường kết nối, đổi mới sáng tạo, hướng tới xây dựng cộng đồng Mekong-Lan Thương hòa bình, thịnh vượng và bền vững.
Hai bên tiếp tục thúc đẩy thương mại phát triển cân bằng, bền vững; hợp tác đầu tư xây dựng các dự án lớn mang tính biểu tượng; thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ trở thành điểm sáng mới.
Việc ký kết 14 dự án trong khuôn khổ Quỹ đặc biệt LMC sẽ hỗ trợ Myanmar phát triển các lĩnh vực như nông nghiệp, bảo vệ môi trường, khoa học và công nghệ, văn hóa, giáo dục và phòng tránh thiên tai.
Campuchia cho rằng các nước cần tiếp tục tăng cường nỗ lực thúc đẩy thương mại, đầu tư, du lịch và phát triển xanh trong khu vực; thúc đẩy hợp tác nông nghiệp với sự hỗ trợ của công nghệ tiên tiến.
Việt Nam đề xuất Mekong-Lan Thương hợp tác mở rộng thị trường, củng cố chuỗi cung ứng bền vững, kết nối hạ tầng giao thông; phối hợp chặt chẽ trong quản lý và sử dụng tài nguyên thiên nhiên.
Trong ba năm qua, mặc dù bị ảnh hưởng bởi COVID-19 nhưng sáu nước vẫn triển khai tích cực và hiệu quả Kế hoạch Hành động MLC giai đoạn 2018-2022, nhất là trong năm lĩnh vực ưu tiên.
Theo Tân Hoa xã, kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc với Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam trong năm 2022 đạt 416,7 tỷ USD, tăng 5% so với năm 2021.
Thế giới đã trải qua một tuần với những sự kiện nổi bật như Hội nghị Bộ trưởng G7, Nga rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở, EU thông qua chứng chỉ xanh kỹ thuật số, Hội nghị Hợp tác Mekong-Lan Thương...
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Don Pramudwinai đã kêu gọi hợp tác chặt chẽ hơn về tiếp cận và sản xuất vaccine, phục hồi kinh tế hậu đại dịch COVID-19, kinh tế số và quản lý tài nguyên nước.
Ban Thư ký Ủy hội Sông Mekong kêu gọi Trung Quốc làm rõ dữ liệu về thủy văn và cách thức chia sẻ hiệu quả và có lợi cho tất cả các nước cũng như người dân sống ở lưu vực sông Mekong.
Thủ tướng Hun Sen cho rằng vào thời điểm suy thoái kinh tế toàn cầu hiện nay, việc đảm bảo các nguồn lực phát triển cho khu vực tiểu vùng Mekong-Lan Thương phải được coi là một ưu tiên.
Các nhà lãnh đạo Mekong-Lan Thương cam kết hợp tác kinh tế và phát triển xuyên biên giới giữa các quốc gia trong khu vực, thông qua thúc đẩy thương mại và đầu tư.
Theo Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn, Hội nghị Cấp cao Hợp tác Mekong-Lan Thương (MLC) lần thứ ba đã đánh giá cao những đóng góp tích cực và hiệu quả của Việt Nam.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu bật những tiêu chí mà hợp tác Mekong-Lan Thương cần bảo đảm để thực hiện thành công các mục tiêu đề ra về một tầm nhìn Mekong-Lan Thương hòa bình, thịnh vượng...
Thủ tướng Prayut đã nêu rõ bốn lĩnh vực hợp tác mà Thái Lan coi trọng, bao gồm quản lý nguồn nước, an ninh y tế, kết nối và hồi phục kinh tế trong giai đoạn hậu COVID-19 và phát triển bền vững.
Hội nghị cấp cao Hợp tác sông Mekong-Lan Thương lần thứ 3 sẽ diễn ra vào ngày 24/8/2020 dưới sự đồng chủ trì của Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith và người đồng cấp Trung Quốc Lý Khắc Cường.
Theo kế hoạch, vào cuối tháng Ba tới, Lào sẽ tổ chức 4 hội nghị cấp cao, do đó Chính phủ nước này đang áp dụng các biện pháp quyết liệt hơn trong phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.