Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề xuất 3 biện pháp thúc đẩy hợp tác MKC thành hình mẫu hợp tác tiểu vùng dựa trên tinh thần “cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng, cùng phát triển."
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thái Lan Maris Sangiampongsa đã có cuộc họp với các đại sứ của các nước thành viên Chiến lược Hợp tác Kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS) vào ngày 20/9/2024.
Các báo cáo tại hội thảo đều nhấn mạnh việc hợp tác để tìm ra các phương thức khai thác và sử dụng chung nguồn nước sông Mekong theo cách đảm bảo cân bằng lợi ích của các bên.
Cơ chế hợp tác MLC được thành lập từ năm 2015 với sự tham gia của cả 6 nước ven sông Mekong gồm Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Trung Quốc, Việt Nam, với mục tiêu thúc đẩy phát triển bền vững.
Ông Daniel J. Kritenbrink đã hoãn chuyến thăm Campuchia và Lào, theo kế hoạch ban đầu diễn ra trong tuần này, sau khi có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định cam kết của Việt Nam đối với hợp tác MGC; cho rằng các nước cần phát huy hơn nữa tiềm năng của cộng đồng Mekong-sông Hằng.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung mong muốn trong thời gian tới, tỉnh Hậu Giang sẽ hợp tác với Hàn Quốc trong khuôn khổ song phương cũng như khuôn khổ hợp tác Hàn Quốc-Mekong.
Bên lề Diễn đàn về hợp tác tiểu vùng Mekong, tại Hà Nội ngày 14/7, các đại biểu đề cập nhiều ý kiến về các vấn đề trọng tâm của tiểu vùng Mekong và sự gắn kết khu vực này với các mục tiêu của ASEAN.
Vào ngày 14/2 tới, Campuchia-Thái Lan sẽ bàn bạc về vận chuyển đường sắt xuyên biên giới và sẽ ký văn bản cuối cùng để đảm bảo rằng người dân và hàng hóa có thể qua biên giới bằng tàu hỏa.
Mặc dù tồn tại trong thời gian ngắn và gắn liền với con nước đổ nhưng chính hình ảnh đánh bắt cá và phiên "chợ hẹn" đã góp phần làm sinh động cho bức tranh miền Tây sông nước mỗi khi mùa nước nổi về.
Các địa phương ở ĐBSCL tiến hành rà soát các tuyến đê bao chưa đủ cao trình, các tuyến đê bao xung yếu, các tuyến mới đắp, xây kế hoạch chuẩn bị nhân lực, vật lực nhằm ứng phó kịp thời trong mùa lũ.
Những thách thức xuyên biên giới đang ngày càng gia tăng, bao gồm khoảng cách về cơ sở hạ tầng, kết nối thương mại, hiệu ứng dây chuyền trong hệ thống tài chính.
Dự báo tình hình mưa lũ cực đoan và xả lũ của các hồ chứa ở thượng nguồn sông Mekong, diễn biến lũ ở Đồng bằng sông Cửu Long có thể biến động bất thường, tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện cao hơn.
Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết quỹ này để cấp vốn cho các dự án xây dựng hạ tầng và phát triển khác, giúp giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn vốn đầu tư của “các quốc gia bên ngoài."
Trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) lần thứ 6, sáng 29/3, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Cuộc họp Quan chức Cấp cao GMS đã diễn ra.
Thủ tướng Thái Lan đã hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc, thảo luận về một loạt các nội dung hợp tác giữa hai nước, trong đó đáng chú ý là vấn đề kết nối khu vực thông qua đường bộ và dọc sông Mekong.
Tối 17/8, Bộ Công an Việt Nam phối hợp Bộ An ninh Lào và Bộ Nội vụ Campuchia tổ chức Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Thắm tình hữu nghị Việt Nam-Lào-Campuchia.”
Theo chuyên gia, Dự án thủy điện Pắc-Beng do công ty sản xuất năng lượng quốc tế Datang là chủ đầu tư thiếu đánh giá tác động xuyên biên giới ảnh hưởng rất lớn đến Việt Nam gây thiếu nước ngọt.