Myanmar: Lễ kỷ niệm 8 năm cơ chế Hợp tác Mekong-Lan Thương

Cơ chế hợp tác MLC được thành lập từ năm 2015 với sự tham gia của cả 6 nước ven sông Mekong gồm Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Trung Quốc, Việt Nam, với mục tiêu thúc đẩy phát triển bền vững.

Toàn cảnh Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác Mekong-Lan Thương lần thứ 8. (Ảnh: Tiến Trung/TTXVN)
Toàn cảnh Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác Mekong-Lan Thương lần thứ 8. (Ảnh: Tiến Trung/TTXVN)

Ngày 28/3 đã diễn ra lễ kỷ niệm 8 năm cơ chế Hợp tác Mekong-Lan Thương (MLC) tại thủ đô Nay Pyi Taw của Myanmar.

Tham dự sự kiện này có đại diện cơ quan ngoại giao các nước Lào, Thái Lan, Campuchia, Trung Quốc và Việt Nam tại Myanmar, cùng gần 200 khách mời.

Phát biểu tại sự kiện trên, quan chức phụ trách ngoại giao của chính quyền quân sự Myanmar U Than Swe nhấn mạnh đến vai trò của MLC trong việc đảm bảo sự bình đẳng giữa các nước.

Ông cũng đề cập đến một quỹ đặc biệt trong khuôn khổ LMC nhằm hỗ trợ các nước Mekong. Ông U Than Swe khẳng định rằng với tư cách là đồng Chủ tịch MLC, Myanmar sẽ tiếp tục hợp tác với các quốc gia thành viên nhằm thúc đẩy hơn nữa MCL trong tương lai.

Trong khi đó, phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Trung Quốc tại Myanmar Trần Hải (Chen Hai) nhận định rằng tình hữu nghị cũng như sự phát triển của giữa các nước thành viên được củng cố kể từ khi MLC ra mắt cách đây 8 năm.

Cơ chế hợp tác MLC được thành lập từ năm 2015 với sự tham gia của cả 6 nước ven sông Mekong gồm Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam, với mục tiêu chính là tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư; thúc đẩy phát triển bền vững, thu hẹp khoảng cách phát triển, đẩy nhanh tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế; tăng cường tình hữu nghị, quan hệ láng giềng giữa nhân dân các nước.

Cơ chế này đã trở thành hình mẫu hợp tác đặc trưng trong khu vực và liên tục tiếp sức cho sự phát triển của khu vực, thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội tiểu vùng, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước trong khu vực; có lợi cho tiến trình nhất thể hóa Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và nhất thể hóa khu vực, đóng góp cho hợp tác Nam-Nam, thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của Liên hợp quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đồng yen Nhật. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nhật Bản thông qua ngân sách bổ sung

Dự luật gói ngân sách bổ sung được thông qua với đa số phiếu tán thành từ liên minh cầm quyền gồm đảng Dân chủ Tự do và đảng Duy tân Nhật Bản cùng đảng đối lập Dân chủ quốc dân.

Một phần trong số 100.000 con gián được phát hiện trong cuộc đột kích vào một cơ sở nuôi thương mại tại thị trấn Bathurst, phía tây Sydney, Úc. (Ảnh: AFP)

Australia thu giữ hơn 100.000 con gián ngoại lai

Australia cảnh báo các cơ sở kinh doanh, người nuôi thú cưng rằng mọi hành vi sở hữu, nhân giống, thương mại các loài gián ngoại lai này đều vi phạm luật pháp liên bang, sẽ bị xử phạt nghiêm khắc.

Một tiết mục biểu diễn bóng đá nghệ thuật tại sự kiện. (Ảnh: Đức Thắng/TTXVN)

World Cup 2026: Khi bóng đá gặp K-pop

“Kick Pass Dance” được xây dựng từ những động tác đơn giản mô phỏng hai kỹ năng là đá bóng và chuyền bóng, giúp người tham gia dễ dàng học theo và cùng hòa mình vào không khí lễ hội World Cup.