Ngày 29/7, Tập đoàn dược phẩm Merck của Mỹ thông báo sẽ cắt giảm nhân sự như một phần trong chương trình tái cấu trúc, nhằm tiết kiệm 3 tỷ USD chi phí mỗi năm trong giai đoạn từ nay đến năm 2027.
Ông Nguyễn Xuân Phong - Giám đốc Trí tuệ nhân tạo FPT Software thuộc Tập đoàn FPT vừa được vinh danh trong Top 150 lãnh đạo AI lãnh đạo tiên phong thúc đẩy sự phát triển của AI trên toàn cầu.
Giám đốc Điều hành của Merck nêu rõ với khoản đầu tư 321 triệu USD, Merck đang củng cố vị thế hàng đầu của tập đoàn trong các công nghệ chính để phát triển và sản xuất các loại thuốc mới.
Tuyên bố của hãng Merck nêu rõ hai bên đã ký kết thỏa thuận cuối cùng, theo đó Merck - thông qua một công ty con - đồng ý mua Prometheus Bioscatics với giá 200 USD/cổ phiếu bằng tiền mặt.
Nguy cơ tử vong hoặc tái phát bệnh ung thư da được tiêm tới 9 liều vaccine đã giảm 44% so với những bệnh nhân chỉ được điều trị bằng Keytruda, một loại thuốc trị liệu miễn dịch.
Kết quả được thực hiện với 1.281 người trưởng thành cho thấy chỉ có 1,5% nhóm được uống thuốc Molnupiravir phải nhập viện trong khi con số này là 4,3% đối với nhóm không uống thuốc.
FDA ngày 26/11 đã công bố báo cáo sơ bộ khẳng định thuốc Molnupiravir có hiệu quả trong việc điều trị bệnh COVID-19, nhưng khuyến cáo phụ nữ mang thai không nên sử dụng loại thuốc này.
Thuốc Molnupiravir có thể dùng cho những người trên 18 tuổi, đã nhiễm virus SARS-CoV-2. Những người mắc bệnh COVID-19 mức độ nhẹ đến vừa phải có thể uống trong năm ngày với liều hai lần một ngày.
Merck & Co thông báo các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy Molnupiravir có thể hiệu quả đối với bệnh nhân nhiễm bất cứ biến thể nào của virus SARS-CoV-2, kể cả biến thể Delta siêu lây nhiễm.
Merck & Co sẽ thử nghiệm thuốc molnupiravir ở các bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị ngoại trú, những người có ít nhất một yếu tố nguy cơ bệnh diễn biến nặng.
Giới chức EU hy vọng việc mở rộng nhà máy của Merck sẽ giúp gỡ bỏ những trở ngại trong quá trình sản xuất vaccine, một trong những điều dẫn đến sự chậm trễ trong quá trình tiêm chủng.
Hai hãng dược phẩm khổng lồ Merck của Mỹ và AstraZeneca của Anh ngày 27/7 đã thông qua thỏa thuận trị giá hàng tỷ USD nhằm cùng hợp tác bào chế các loại thuốc điều trị ung thư.