WHO cảnh báo Indonesia đang đứng đầu thế giới về ngộ độc methanol, với tỷ lệ tử vong trên 30%, thậm chí vượt 50% trong nhiều vụ, phần lớn liên quan rượu lậu và thiếu thuốc giải độc.
Chuyên gia cảnh báo rượu trắng pha cồn công nghiệp methanol là nguyên nhân hàng đầu gây ra ngộ độc (chiếm gần 50% số ca tử vong do rượu), tiếp đến là rượu ngâm các loại động vật, thực vật.
Sau thời gian chữa trị tích cực tại Bệnh viện Vũng Tàu, 3 bệnh nhân đã ổn định, còn 1 bệnh nhân tên K.S (sinh năm 2000) hiện đang hôn mê, được các bác sỹ tiên lượng nặng.
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu dừng lưu thông và truy xuất tận cùng nguồn gốc sản phẩm rượu nghi ngờ gây ngộ độc ngay sau khi nhận được tin từ Bệnh viện Bạch Mai về 5 trường hợp đang cấp cứu.
Ngày 10/7, tại thành phố cảng Rotterdam của Hà Lan, con tàu vận chuyển container đầu tiên chạy bằng methanol hoạt động trên các tuyến đường giữa các cảng biển sôi động của châu Âu đã được ra mắt.
47 người đã tử vong, trong khi hơn 100 người khác vẫn đang được điều trị, liên quan vụ việc hơn 150 người phải nhập viện sau khi uống rượu có chứa methanol tại bang Tamil Nadu ở miền Nam Ấn Độ.
Đa phần các trường hợp nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, có nhiều ca tử vong, qua đó gióng lên hồi chuông cảnh báo hậu quả của tình trạng lạm dụng rượu hoặc sử dụng rượu không rõ nguồn gốc...
Theo Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Pursat, ông Teuk Sopheap, sự cố xảy ra trong đám tang của một người dân làng Morth Prey, huyện Krakor tối 1/6 sau khi những người tham dự uống loại rượu tự nấu.
Gần 550 lít rượu màu thủ công không rõ nguồn gốc, xuất xứ đã bị lực lượng Quản lý thị trường và Công an Hà Nội phát hiện và tạm giữ tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố.
Chuyên gia cho biết nếu người dân uống phải rượu có hàm lượng Methanol lớn hơn 0,1% thì có thể bị mù mắt và tử vong, ngoài ra không uống rượu ngâm với lá, rễ cây, phủ tạng động vật không rõ độc tính.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cho biết nguyên nhân của ngộ độc rượu là do lạm dụng rượu, uống rượu vượt quá mức chấp nhận của cơ thể, do sử dụng rượu không đảm bảo an toàn.
Liên quan vụ ngộ độc rượu tại huyện Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng), đã có thêm bệnh nhân thứ ba là Klong Ha Khuynh, sinh năm 1986 trú tại thôn Đak Nghịt, xã Lát, mới nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
Theo chẩn đoán ban đầu, hai bệnh nhân được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng đã uống rượu có chứa hóa chất, nghi là Methanol, dẫn đến ngộ độc.
Thời gian qua, hoạt động sản xuất và mua bán rượu lậu, thường được pha chế bằng methanol, gia tăng tại Thổ Nhĩ Kỳ vì các loại đồ uống có cồn ở quốc gia này thường chịu thuế rất cao.
Riêng trong 2 tuần trở lại đây, Trung tâm Chống độc tiếp nhận 8 bệnh nhân ngộ độc cồn công nghiệp methanol; các ca bệnh đều rất nặng, hôn mê, có tổn thương não, nồng độ cồn methanol trong máu rất cao.
Chỉ trong vòng 1 thời gian ngắn (từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3), làng Kon Kum, xã Măng Cành, huyện Kon PLông, tỉnh Kon Tum đã có 3 người chết, 21 người nhập viện với cùng một triệu chứng.
Sự việc xảy ra tại một đám tang ở một làng ở quận Teuk Pos, thuộc tỉnh Kampong Chhnang. Theo điều tra vào thời điểm đó các nạn nhân tham dự lễ tang của một người cùng làng đã uống loại rượu trên.
Bộ Công Thương đề nghị thu hồi ngay 2 sản phẩm Rượu nếp và Hầm Rượu Việt của cở sở rượu Đất Lúa sau trường hợp ngộ độc Methanol khiến một bệnh nhân tử vong và một bệnh nhân suy giảm thị lực nặng.
Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội tiếp nhận giám định chất lượng 117 mẫu khẩu trang và phát hiện có 21 mẫu không đạt tiêu chuẩn kháng khuẩn như quảng cáo sản phẩm.