Để kết nối tuyến huyết mạch trong vùng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất các địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, bố trí đủ vốn và đảm bảo tiến độ dự án cao tốc Hà Nội-Hòa Bình-Mộc Châu.
Các tỉnh miền núi phía Bắc và ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi sẽ phải có các biện pháp chủ động ứng phó khi thời tiết chuyển rét và có gió Đông Bắc mạnh trên biển từ ngày 7/12 tới.
Để chủ động ứng phó với đợt rét vào ngày mai 26/11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các tỉnh miền núi phía Bắc hướng dẫn bảo đảm an toàn cho trồng trọt, chăn nuôi.
Để giảm thiệt hại do sạt lở tại khu vực miền núi, theo PGS-TS Trần Tuấn Anh, các địa phương cần có được bản thống kê tới cấp thôn bản ở miền núi số lượng các mái dốc, các con suối có nguy cơ sạt lở.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, các quy hoạch vùng là công cụ quản lý quan trọng của hội đồng điều phối vùng, là căn cứ để triển khai đồng bộ, thống nhất, tránh xung đột, chồng chéo.
Chợ bò Nghiên Loan ở huyện Pắc Nặm, tỉnh Bắc Kạn họp vào các ngày 1, 6, 11, 16, 21, 26 âm lịch hằng tháng, là một trong những chợ trâu, bò truyền thống lớn nhất tại khu vực miền núi phía Bắc.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực Trung Bộ đã có mưa to đến rất to từ 200-400mm, hiện đang mở rộng ra Thanh Hóa và một số tỉnh miền núi phía Bắc.
Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trung du và miền núi phía Bắc vẫn là “vùng trũng,” "lõi nghèo" của cả nước khi tỷ lệ nghèo đa chiều của vùng năm 2022 là 22%, gấp gần 3 lần bình quân cả nước.
Khu vực Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét.
Phó Thủ tướng lưu ý các tỉnh cần có giải pháp thực hiện, tránh đầu tư dàn trải, gây lãng phí; tránh việc làm thủ tục chậm trễ, ảnh hưởng đến giải ngân; rà soát lại các danh mục.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi khu vực phía Bắc và Đông Bắc; cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất cấp 1.
Cả nước có khoảng 1,17 triệu ha cây ăn quả; trong đó, các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc có khoảng 266.000ha, chiếm 60% diện tích cây ăn quả của toàn miền Bắc.
Trong 3 ngày (10-12/2), các tỉnh, thành phố phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét, một số nơi vùng núi cao nhiệt độ vẫn ở mức rất thấp.
Từ ngày 5/10 đến sáng 6/10, hàng trăm lượt người, phương tiện di chuyển bằng xe máy từ vùng dịch phía Nam về các tỉnh miền núi phía Bắc được Cảnh sát giao thông Hà Nội đón dẫn qua địa bàn an toàn.
Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ ngày 14-16/8, khu vực vùng núi phía Bắc có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 150mm-250mm/đợt.
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên.
Chính phủ trích 61,876 tỷ đồng hỗ trợ 4 tỉnh khắc phục thiệt hại về nhà ở do mưa đá, dông lốc; tạm cấp bổ sung 320 tỷ đồng cho 9 địa phương miền núi phía Bắc khắc phục hậu quả thiên tai.
Đảng bộ đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 trở thành địa phương phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc; đến năm 2045 là địa phương có nền kinh tế, xã hội đạt mức trung bình của cả nước.
Trong hai ngày 21-22/7, vùng núi phía Bắc tiếp tục có mưa 50-100 mm/24 giờ, có nơi trên 150 mm/24 giờ; lũ thượng lưu sông Lô có khả năng đạt mức báo động 2 -3, ở hạ lưu gần mức báo động 1.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các tỉnh miền núi phía Bắc rà soát kịch bản, phương án ứng phó, sẵn sàng các nguồn lực đảm bảo kịp thời tiếp cận ứng cứu khi có thiên tai xảy ra.