Vùng Trung du và miền núi phía Bắc dẫn đầu cả nước về tăng trưởng GRDP

Để kết nối tuyến huyết mạch trong vùng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất các địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, bố trí đủ vốn và đảm bảo tiến độ dự án cao tốc Hà Nội-Hòa Bình-Mộc Châu.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đức Tâm chia sẻ tại Hội nghị Hội đồng điều phối vùng Trung du và miền núi phía Bắc lần thứ tư, chiều ngày 18/12. (Ảnh: Vietnam+)
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đức Tâm chia sẻ tại Hội nghị Hội đồng điều phối vùng Trung du và miền núi phía Bắc lần thứ tư, chiều ngày 18/12. (Ảnh: Vietnam+)

Năm 2024, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng của cơn bão số 3, song tình hình phát triển kinh tế-xã hội các địa phương vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt trên 9% và cao nhất cả nước.

Thông tin trên được Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đức Tâm chia sẻ tại Hội nghị Hội đồng điều phối vùng Trung du và miền núi phía Bắc lần thứ tư, chiều ngày 18/12.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, mức tăng trưởng ấn tượng này là vượt trội so với các vùng khác, như khu vực Đồng bằng sông Hồng (7,88%), Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung (8,36%), Tây Nguyên (4,6%), Đông Nam Bộ (6,63%) và Đồng bằng sông Cửu Long (7,31%).

Theo đó, một số địa phương trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc ghi nhận mức tăng trưởng cao, như Bắc Giang (13,8%), Phú Thọ (9,5%) và Tuyên Quang (9%). Trên nền tảng đó, quy mô GRDP theo giá hiện hành năm 2024 của vùng ước đạt hơn 1 triệu tỷ đồng và GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 76 triệu đồng/người.

Đáng chú ý, cơ cấu GRDP có sự chuyển dịch tích cực với công nghiệp và dịch vụ chiếm gần 81%, đóng góp 8,7 điểm phần trăm vào tăng trưởng. Thu ngân sách Nhà nước đạt 89,2 nghìn tỷ đồng, vượt 13% so với dự toán trung ương giao với 10/14 địa phương vượt dự toán. Thêm vào đó, kim ngạch xuất khẩu đến hết tháng 11/2024 của vùng đạt trên 72 tỷ USD.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm cũng thẳng thắn chỉ ra vùng vùng Trung du và miền núi phía Bắc vẫn đối mặt với những thách thức đáng kể. Quy mô kinh tế còn nhỏ, chỉ chiếm 8% cả nước với 13/14 địa phương chưa tự cân đối được thu chi ngân sách. Mặt khác, hạ tầng giao thông kết nối vẫn là điểm nghẽn, cùng với đó là những hạn chế về chất lượng nguồn nhân lực và tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao.

Do đó, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh cần thiết phải đẩy mạnh điều phối thực hiện các dự án vùng, liên vùng và hoàn thành các dự án đúng tiến độ. Ông cũng kêu gọi các Bộ, ngành, địa phương tập trung nguồn lực thực hiện Quy hoạch vùng, đẩy mạnh công tác xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách, ưu tiên vốn cho các dự án trọng điểm và đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

Cụ thể, về dự án cao tốc Hà Nội-Hòa Bình-Mộc Châu, một tuyến đường huyết mạch của vùng Tây Bắc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất các địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, bố trí đủ vốn và đảm bảo chất lượng, tiến độ dự án.

1.jpg
Tình hình phát triển kinh tế-xã hội các địa phương vùng Trung du và miền núi bắc Bộ ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ, tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt trên 9% và cao nhất cả nước. (Ảnh: Vietnam+)

Tại hội nghị, đại diện cơ quan quản lý đã thảo luận về những khó khăn trong việc triển khai một số nhiệm vụ, đề án, như Đề án xây dựng mô hình thư viện cơ sở và các Đề án của Bộ Công thương về chính sách thương mại biên giới. Nguyên nhân được chỉ ra bao gồm việc tham vấn ý kiến chậm trễ, thiếu cơ sở pháp lý cho một số đề xuất và sự thiếu chủ động của một số bộ, ngành, địa phương.

Hội nghị cũng đặt ra những mục tiêu và giải pháp đột phá, hướng tới phát triển bền vững và tháo gỡ những nút thắt của vùng trong thời gian tới. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương được kỳ vọng sẽ góp phần thực hiện thành công các mục tiêu đã đề ra./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Trụ sở hãng ôtô Mazda tại Fuchu, tỉnh Hiroshima, Nhật Bản. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Mazda Motor thay đổi chiến lược xe điện toàn cầu

Tại Mỹ và châu Âu, những thị trường trọng điểm của Mazda, chính phủ các nước đang xem xét lại các chính sách về xe điện, tạo thêm thời gian cho hãng xe này tung ra các mẫu xe điện của riêng mình.

Sau lũ, người dân khôi phục sản xuất để kịp cho vụ hoa Tết. (Ảnh: Trần Trang/TTXVN)

Làng hoa ở Thái Nguyên hồi sinh sau lũ

Chịu thiệt hại nặng nề do lũ, làng hoa Thái Nguyên đang khôi phục mạnh mẽ, đến nay 2.000 m2 diện tích hoa ly, cúc, thược dược, violet đã vươn mình tươi tốt, sẵn sàng cho dịp Tết Bính Ngọ 2026. 

Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala. (Ảnh: THX/TTXVN)

WEF 2026: WTO cảnh báo về làn sóng bảo hộ gia tăng

Tổng Giám đốc WTO đã lên tiếng chỉ trích làn sóng gia tăng chủ nghĩa bảo hộ trên toàn cầu, đồng thời nhấn mạnh thương mại quốc tế hiện vẫn đang chủ yếu vận hành theo các quy tắc của WTO.

(Nguồn: Investing.com)

VN-Index quanh mốc 1.880 điểm, thanh khoản yếu

Cuối phiên sáng, VN-Index giảm 3,8 điểm xuống 1.878,93 điểm; HNX-Index giảm 0,78% xuống 256,41 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán với 406 mã giảm, 284 mã tăng và 893 mã đứng giá.